Aa

Người Mỹ muốn gì ở căn nhà của họ?

Thứ Hai, 04/03/2019 - 06:01

Trong khi nhu cầu về kích thước căn nhà giảm xuống thì người dân Mỹ lại càng có yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng nội thất ngôi nhà của mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo một cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Mỹ, những phòng giặt là hay các vật liệu, vật dụng nội thất tiết kiệm năng lượng là những yếu tố được khách hàng Mỹ cần nhất ở những căn nhà của họ. Hiệp hội đã khảo sát gần 4.000 hộ gia đình khác nhau vừa mới mua nhà và rút ra được một bản danh sách những yếu tố chắc chắn sẽ hấp dẫn khách hàng tìm mua nhà.

Nhìn qua bản danh sách này, người đọc không khỏi có cảm nhận rằng khách hàng đang ngày càng có yêu cầu cao hơn về nội thất ngôi nhà của mình. Họ rất cần những không gian dành riêng cho việc chứa đồ, đỗ xe, giặt là... hay sàn nhà được lát gỗ ván, ban công cẩm thạch... Trong khi đó, kích thước của căn nhà lại giảm đi. Theo công bố của Cục Thống kê Mỹ, diện tích một căn nhà trung bình ở nước này đã giảm từ 249,81m2 (năm 2015) xuống còn 239,31m2.

Ông Rose Quint, Giám đốc nghiên cứu khảo sát của Hiệp hội Nhà thầu Mỹ lý giải về hiện tượng này: "Các nhà thầu nhận thấy phân khúc nhà ở giá trung bình trở xuống đang có nhu cầu lớn nhất, và vì vậy mà họ đang thay đổi thiết kế của mình. Những ngôi nhà liền kề đang ngày càng nhỏ lại để có thể vừa với túi tiền của khách hàng hơn... Ngày càng ít những ngôi nhà có từ bốn phòng ngủ trở lên hay ba phòng tắm trở lên được xây". 

Bản báo cáo của Hiệp hội cũng cho biết những địa điểm được người Mỹ ao ước mua nhà nhất. Nói chung, đó là các khu ngoại ô yên tĩnh (64%), rồi đến vùng thôn quê (24%) và cuối cùng mới là các vùng trung tâm đô thị (11%). Những người trẻ dưới 30 tuổi là những người muốn mua nhà ở trung tâm các thành phố nhất (23%), sau đó mới đến những người từ 30 đến 50 (11%), những người từ 50 đến 70 (8%), và những người trên 70 tuổi (3%).

86% số hộ gia đình được hỏi cho biết họ thích lối thiết kế mở cho nhà bếp và phòng ăn. Số đông trong họ cũng trả lời rằng mình mong muốn có dụng cụ làm bếp bằng thép inox (67%), mặt bếp bằng đá hoa cương tự nhiên (57%) và tủ chạn màu trắng (32%). Đây chính là minh chứng rõ ràng cho xu hướng nội thất white on white (dùng hầu hết màu trắng) và grey on white (dùng hầu hết màu trắng và xám) đang thịnh hành hiện nay.

Một số yếu tố khác có thể trở thành xu hướng trong tương lai với người Mỹ là nhà bếp kiểu truyền thống sử dụng gỗ, mặt bếp bằng đá thạch anh nhân tạo, sàn nhà gỗ ép loại thật bền, đồ điện tử thông minh, và các loại bồn cầu, chậu rửa cao cấp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top