Nhà cao ốc

New York: Lấp lỗ hổng luật pháp về nhà cao tầng

New York: Lấp lỗ hổng luật pháp về nhà cao tầng

Chính quyền New York đang sửa đổi hệ thống luật pháp để chấm dứt tình trạng các nhà thầu lợi dụng việc xây dựng phòng thiết bị để nâng chiều cao công trình.

Trung Quốc đi đầu “phong trào” xây nhà chọc trời phá kỷ lục thế giới

Trung Quốc đi đầu “phong trào” xây nhà chọc trời phá kỷ lục thế giới

Khám phá

Mới đây, theo thống kê độ cao công trình hàng năm của Ủy ban Môi trường đô thị và Công trình cao tầng (CTBUH), hiện nay, Trung Quốc vẫn là quốc gia sở hữu nhiều tòa nhà chọc trời phá kỷ lục thế giới nhất.

Nhà cao tầng - Hiểm họa hay cơ hội trong đô thị hóa?

Nhà cao tầng - Hiểm họa hay cơ hội trong đô thị hóa?

Nhà cao tầng có thể được xem là “cỗ máy” tạo ra của cải, hoạt động rất hiệu quả trong nền kinh tế đô thị. Tuy nhiên, không nên coi nhà cao tầng đơn giản chỉ là sự gia tăng không gian xây dựng theo chiều cao với một diện tích đất hạn chế, mà cần có những yêu cầu khá nghiêm ngặt cần tuân thủ trong quá trình thiết kế và thi công.

Lên đầu trang
Top