nhà cho công nhân

Bộ Xây dựng đề xuất phát triển 1,8 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Xây dựng đề xuất phát triển 1,8 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Tin tức

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn NƠXH cho người thu nhập thấp (TNT), công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất trong giai đoạn 2021 - 2030.

Người có thu nhập thấp được vay tới 900 triệu đồng để mua nhà

Người có thu nhập thấp được vay tới 900 triệu đồng để mua nhà

Thị trường

Người có thu nhập thấp được vay tới 900 triệu đồng để mua nhà; Được rao bán tới 1 tỷ đồng/m2, giá đất Đà Lạt thực tế ra sao?... là một số tin tức nổi bật 24h qua.

Phân khúc nhà ở xã hội đang thiếu hụt trầm trọng

Phân khúc nhà ở xã hội đang thiếu hụt trầm trọng

Nhận định thị trường

Theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và các địa phương có nhiều khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, khoảng một triệu đơn vị nhà ở cho người thu nhập thấp.

Hà Nội muốn làm nhà 400 triệu đồng cho công nhân

Hà Nội muốn làm nhà 400 triệu đồng cho công nhân

Thời sự

Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện cả nước có 2,8 triệu công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó 1,7 triệu người có nhu cầu về nhà ở, số còn lại đang phải thuê nhà dân với điều kiện sống vô cùng khó khăn.

Hà Nội sắp có nhà 150 triệu đồng cho công nhân

Hà Nội sắp có nhà 150 triệu đồng cho công nhân

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hà Nội sẽ có căn hộ rộng 30m2, với mức giá khoảng 150 triệu đồng để cho công nhân thuê hoặc mua thời gian tới.

Lên đầu trang
Top