Aa

Nhân viên Google ở Bắc Mỹ làm việc tại nhà

Thứ Tư, 11/03/2020 - 17:46

Alphabet - công ty mẹ của Google mới đây thông báo tất cả nhân viên khu vực Bắc Mỹ làm việc tại nhà cho tới ngày 10/4, một động thái trong nỗ lực tránh lây lan virus Corona tại Mỹ.

Các công ty công nghệ khuyến khích làm việc từ xa

Google khuyến khích nhân viên không đến văn phòng trong giai đoạn này.

Trong email gửi tới nhân viên, Phó chủ tịch mảng bảo mật toàn cầu của Google - Chris Rackow cho biết: “Nhằm bảo vệ Alphabet cũng như cộng đồng, công ty khuyến khích mọi người làm việc tại nhà nếu không ảnh hưởng tới vị trí công tác hiện tại”. Alphabet có gần 120.000 nhân viên toàn thời gian theo số liệu trong báo cáo thường niên 2019. Tuy nhiện chưa rõ có bao nhiêu nhân sự tại khu vực Bắc Mỹ.

Tại Mỹ, nhiều công ty có động thái tương tự khi yêu cầu nhân viên ở một số thành phố cụ thể làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng. Nhưng Google là đơn vị đầu tiên khuyến khích toàn bộ nhân viên tại Mỹ nói chung.

Toàn bộ 11 văn phòng Google tại Mỹ và Canada đều nhận được chỉ đạo trên, trong đó văn phòng ở Vịnh San Francisco và New York chuyển từ tình trạng làm việc tại gia “tự nguyện” sang “khuyến khích”.

Cuối tuần trước, cả Google, Amazon, Microsoft và Facebook đều khuyến khích nhân viên tại thành phố Seattle làm tại nhà do virus corona gây bệnh COVID-19 bùng phát toàn bang Washington. Tới nay, báo cáo y tế ghi nhận hơn 900 ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ và số ca tử vong gần 30.

Google I/O - sự kiện lớn nhất năm của hãng đã bị huỷ dù tới giữa tháng 5 mới tổ chức.

Nhiều trường học và đại học chuyển qua hình thức giảng dạy trực tuyến, trong đó đại học Harvard còn yêu cầu sinh viên rời khỏi khu ký túc trong nhiều ngày. Nhiều chương trình, sự kiện quan trọng cũng đã bị huỷ bỏ hoặc dời thời gian tổ chức vì đại dịch.

Lập quỹ hỗ trợ nhân viên bán thời gian

Google cho hay hãng sẽ đền bù cho các nhân viên bị ảnh hưởng khi giảm giờ làm văn phòng. Đồng thời công ty cũng lập một quỹ thanh toán hỗ trợ cho các nhân viên nghỉ ốm mà không có hợp đồng toàn thời gian với đơn vị. Các cá nhân này vốn là những người không được hưởng lợi ích như nhân viên toàn thời gian, nhưng lại đang bị ảnh hưởng bởi virus Corona.

“Gã khổng lồ tìm kiếm” cho hay trong khi hầu hết nhân viên hợp đồng bán thời gian và các nhà thầu đã được hưởng trợ cấp vì nghỉ ốm thì một số công ty đang có hợp đồng với Google lại đang gạt những người này ra khỏi danh sách nhân sự.

“Chúng tôi thành lập quỹ COVID-19 để toàn bộ nhân sự tạm thời, các đối tác toàn cầu có thể được chi trả khi nghỉ ốm khi họ có các biểu hiện dương tính với bệnh dịch này, hoặc không thể đi làm vì đang bị cách ly. Quỹ sẽ giúp những thành viên trong lực lượng lao động bổ sung được hưởng đền bù khi thiệt hại về số giờ làm việc vì các lý do trên”, đại diện hãng cho hay.

Nhiều sự kiện công nghệ bị ảnh hưởng

Google là một trong những hãng bị ảnh hưởng lớn từ COVID-19. Mới đây, công ty phải huỷ sự kiện quan trọng, lớn nhất hàng năm là Google I/O, dù rằng lịch trình dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5. Những người đã mua vé sự kiện sẽ được hoàn lại tiền, bao gồm cả vé tiêu chuẩn lẫn vé cho học sinh, sinh viên.

Trước đó, MWC 2020 là sự kiện công nghệ lớn đầu tiên bị huỷ bỏ vì lo ngại dịch COVID-19 khi hàng loạt công ty đăng ký tham dự cuối cùng quyết định rút khỏi sự kiện.

GDC 2020 - Hội nghị các nhà phát triển game cũng đành huỷ. Hàng loạt hãng lớn khi Sony, Facebook, Kojima Productions, Electronic Arts (EA), Unity Technologies đều thông báo không tham gia GDC 2020 để giữa an toàn cho nhân viên và khách hàng.

MPV Summit của Microsoft thay vì huỷ thì chuyển thành một sự kiện chỉ phát trực tuyến. Ngày 27/2, Facebook cũng thông báo huỷ sự kiện F8 - chương trình lớn nhất năm của hãng vì lo ngại virus Corona.

Ngược lại, hội thảo bảo mật RSA IT vẫn diễn ra như kế hoạch nhưng số lượng đơn vị tham gia ít đi khi các tên tuổi lớn trong ngành gồm IBM, AT&T, Verizon xin rút lui.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
  • Shopdy bán hàng trực tuyến
Lên đầu trang
Top