nhập siêu

Thủ tướng: Không thể chấp nhận mức nhập siêu dưới 3 tỷ USD

Thủ tướng: Không thể chấp nhận mức nhập siêu dưới 3 tỷ USD

Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đồng tình với mục tiêu nhập siêu dưới 2% (3 tỷ USD) được Bộ Công Thương đề ra cho năm 2019 khi năm qua đã xuất siêu kỷ lục. “Bứt phá của ngành công thương là ở đâu”, Thủ tướng đặt vấn đề.

Xuất nhập khẩu giảm tốc và những vấn đề cần lưu tâm

Xuất nhập khẩu giảm tốc và những vấn đề cần lưu tâm

Thời sự

Điện thoại là mặt hàng quan trọng, chiếm tới 1/5 tổng xuất khẩu cũng như GDP của Việt Nam nên xuất khẩu điện thoại giảm tốc nhanh chắc chắn sẽ có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế Việt Nam đang phục hồi nhưng không được quá lạc quan

Kinh tế Việt Nam đang phục hồi nhưng không được quá lạc quan

Kể từ đầu năm đến nay, Việt Nam đón nhận không ít tin vui, trên nhiều phương diện. Những kết quả đạt được phần nào củng cố niềm tin, đồng thời gợi mở nhiều hứng khởi cho năm mới.

Lên đầu trang
Top