Aa

Nhiều hàng quán ở Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách dù chưa hết "cách ly xã hội"

Thứ Ba, 21/04/2020 - 05:52

Nhiều hàng quán trên địa bàn TP Hà Nội bắt đầu lơ là phòng ngừa dịch Covid-19, mở cửa đón khách mặc dù chưa hết thời gian cách ly xã hội.

TP Hà Nội là 1 trong 12 địa phương trên cả nước thuộc nhóm có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 cao. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng lây nhiễm chưa được kiểm soát. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu vẫn mở cửa.

Theo ghi nhận của PV, từ ngày 20/4 đã diễn ra tình trạng một số cơ sở kinh doanh ở Hà Nội bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, mở cửa theo kiểu "nửa kín nửa hở", sẵn sàng phục vụ khi khách hàng có nhu cầu, dù không nằm trong danh mục sản phẩm, mặt hàng thiết yếu được phép mở cửa.
Trên đường Trung Kính (quận Cầu Giấy), một số hộ kinh doanh đã mở cửa đón khách.
Một số điểm kinh doanh sửa chữa phụ tùng xe máy đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Nhiều cửa hàng thương hiệu đồ gia dụng dành cho gia đình cũng đã mở cửa đón khách và hoạt động khá tấp nập.
Nhiều cửa hàng bán phụ kiện điện thoại, quần áo, cắt tóc... không phải mặt hàng thiết yếu nhưng vẫn mở cửa, phục vụ khách hàng trong ngày 20/4.
Tiệm làm tóc trên phố Hoa Bằng, Cầu Giấy mở cửa bình thường và đón khách trong ngày 20/4.
Trên phố Trung Hòa (quận Cầu Giấy) một cửa hàng bán hoa đã bắt đầu mở cửa đón khách.
Cửa hàng vẫn đón khách bình thường, người ra người vào như những ngày mà dịch Covid-19 chưa bùng phát.
Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang được Chính phủ áp dụng một cách phù hợp với diễn biến dịch, trong đó việc cách ly toàn xã hội được thực hiện kịp thời, đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp và thường diễn biến khó lường, nếu lơ là chủ quan sẽ có thể gây những hậu quả nghiêm trọng. Và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của mỗi người dân.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top