Aa

Nhìn lại quá trình khảo sát các dự án tham gia "tranh giải"

Thứ Sáu, 13/04/2018 - 06:01

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 đã gần đi đến chặng đường cuối cùng khi đến thời điểm này, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn ra được các doanh nghiệp, dự án xuất sắc để trao giải vào ngày 14/4 tới đây.

Để có được kết quả này, các thành viên trong Hội đồng Giám khảo đã phải trải qua quá trình làm việc, khảo sát, thảo luận hết sức căng thẳng, dựa trên tinh thần độc lập, khách quan. Mỗi thành viên trong Hội đồng Giám khảo tùy vào lĩnh vực chuyên môn sẽ đưa ra những phân tích, mổ xẻ chi tiết về dự án, doanh nghiệp để từ đó đi đến thống nhất kết quả cuối cùng.

Cùng nhìn lại quá trình khảo sát thực tế các dự án của Hội đồng giám khảo thời gian qua:

Ngày 7 - 8/3, Hội đồng Giám khảo “Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018” bắt đầu khảo sát các công trình, dự án tham gia Giải thưởng trên địa bàn TP.HCM.

Chiều 7/3, Hội đồng Giám khảo đã đi khảo sát các dự án Khu đô thị văn hóa - thương mại - du lịch Làng Sen Việt Nam và Dự án Diamond Lotus Riverside của CTCP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang.

Ngày 8/3, Hội đồng tiếp tục đến khảo sát Dự án EverRich Infinity của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt; Dự án Sunrise City và Lakeview City của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland); Dự án Venica của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền; Dự án Cantavil Premier của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức;...

Ngoài các dự án kể trên, Hội đồng Giám khảo còn khảo sát các dự án của Tập đoàn Vingroup; Novaland; Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành; CTCP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân;... tại TP.HCM. 

Ngày 12/3, Hội đồng Giám khảo “Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018” bắt đầu khảo sát các công trình, dự án tham gia Giải thưởng trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm: Dự án Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông), dự án Khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông) và dự án D'Le Pont, D'or - Hoàng Cầu (Đống Đa).

Sáng ngày 13/3, Hội đồng Giám khảo chia làm hai đoàn tiếp tục đi khảo sát 6 dự án tại Hà Nội gồm Chung cư Eco Home 1 - 2 (quận Bắc Từ Liêm), chung cư Tràng An Complex (quận Cầu Giấy), Dự án Sun Grand City (quận Tây Hồ), tòa nhà Eurowindow (quận Đống Đa), dự án KĐT Đặng Xá (Gia Lâm) và dự án Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên).

Ngày 14/4, khảo sát các dự án Nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm; Chung cư Imperia Garden Nguyễn Huy Tưởng, chung cư của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Constrexim tại quận Cầu Giấy và dự án resort Flamingo Đại Lải.

Ngày 19/3, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam đã có buổi khảo sát các dự án bất động sản lớn tại Đà Nẵng và Quy Nhơn (Bình Định).

Tại Đà Nẵng, đoàn Hội đồng Giám khảo do ông Nguyễn Tấn Vạn, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, dẫn đoàn khảo sát Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Resort và Khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang Resort của Tập đoàn Sun Group.

Tại Quy Nhơn, đoàn Hội đồng Giám khảo do ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, khảo sát dự án FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort.

Trong ngày khảo sát cuối cùng tại Hà Nội (20/3), Hội đồng giám khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 đã tiến hành khảo sát 4 dự án là Chung cư Green Star của Công ty CP ngôi sao An Bình, dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A – Công trình Chung cư N04A-CC của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, Dự án Vinhomes Riverside và dự án Khu căn hộ Vinhomes Nguyễn Chí Thanh của Tập đoàn Vingroup.

Ngày 21/3, Đoàn Khảo sát Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt nam 2018 do ông Đỗ Viết Chiến, nguyên Cục trưởng Cục Quy hoạch đô thị, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA) làm dẫn đoàn đã trực tiếp đến thăm và khảo sát Dự án Silk Path Sapa Resort & Spa. Đây là chuyến khảo sát cuối cùng trước khi Hội đồng giám khảo tiến hành thảo luận để đưa ra những phân tích, đánh giá chi tiết hơn đối với những dự án đăng ký tham gia Giải thưởng.

Sau khi kết thúc đợt khảo sát, các thành viên Hội đồng giám khảo đã bước vào 2 phiên họp toàn thể nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình khảo sát thực địa các dự án, thảo luận, phân tích những điểm được và chưa được của từng đơn vị, dự án tham gia "tranh giải", trên cơ sở đó tiến hành bỏ phiếu, đưa ra kết quả cuối cùng.

Đến nay, thông qua một hệ thống tiêu chí xét giải khắt khe với quy trình từ thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại các dự án, bỏ phiếu kín, kiểm toán và “hiệp y” với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương…; trong lần tổ chức đầu tiên của Giải thưởng này, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra được những chủ đầu tư và dự án danh giá để tôn vinh. Cụ thể số lượng Giải thưởng ở các hạng mục như sau: Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất (11 giải); Khu đô thị tốt nhất (6 giải); Dự án bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất (5 giải); Tòa nhà văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại tốt nhất (3 giải); Dự án khu nhà ở đáng sống nhất (10 giải); Dự án công trình xanh tốt nhất (5 giải); Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất (7 giải) và Dự án nhà ở xã hội tốt nhất (7 giải). Trong đó, hạng mục Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất là giải thưởng uy tín nhất./.

Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể, hoành tráng tại Hà Nội vào lúc 20h00, ngày 14 tháng 4 năm 2018 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp đoạt giải và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top