Aa

Những hình ảnh "chiến đấu với giặc lửa" trong vụ cháy rừng chưa từng có ở Hà Tĩnh

Thứ Ba, 02/07/2019 - 04:10

Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 40ha rừng thông ở Hà Tĩnh, huy động hàng nghìn chiến sỹ xuyên đêm dập lửa, khống chế đám cháy hoàn toàn sau 4 ngày...

Chiều tối 1/7, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu có mưa. Đây được xem là "cơn mưa vàng"  hỗ trợ việc dập tắt các đám lửa còn âm ỉ.

Vụ cháy rừng chưa từng có xảy ra tại Hà Tĩnh

Vụ cháy rừng chưa từng có xảy ra tại Hà Tĩnh

Vụ cháy bắt đầu khoảng trưa ngày 28/06/2019. Thời điểm 12h trưa ngày 29/6, vụ cháy rừng thông lớn nhất Hà Tĩnh cơ bản được không chế sau hơn 20 tiếng đồng hồ. Theo ông Nguyễn Công Tố - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, địa điểm cháy là rừng thông và tràm thuộc địa phận quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.

Lực lượng chức năng được huy động cứu rừng xuyên đêm

Lực lượng chức năng được huy động cứu rừng xuyên đêm

Vì vụ cháy diễn ra trong thời tiết nắng nóng, gió Lào mạnh, ngọn lửa bén rất nhanh khiến cho việc dập lửa vô cùng khó khăn. Để chủ động khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, thiết bị lớn đến hiện trường, chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC công an tỉnh Nghệ An vào ứng cứu.

Việc cứu hộ diễn ra trong hơn 20 tiếng đồng hồ

Việc cứu hộ diễn ra trong hơn 20 tiếng đồng hồ

Để tránh thiệt hại cho người và tài sản, từ tối hôm qua đến sáng nay chính quyền huyện Nghi Xuân đã di dời hơn 300 người dân khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra (Ảnh: Vietnamnet)

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra (Ảnh: Vietnamnet)

Theo báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân, cho biết, tất cả lực lượng vũ trang, các cán bộ chiến sĩ đã dập lửa xuyên đêm. Thức ăn, nước uống,… cũng được mang đến hiện trường để tiếp sức cho lực lượng tham gia chữa cháy. Được biết, 35 năm qua, khu rừng ở nãy núi Hồng Lĩnh này chưa xảy ra vụ cháy nào.

Sau hơn 20 tiếng dầm mình tron biển lửa, đám cháy đã được khống chế (Ảnh: Vietnamnet)

Sau hơn 20 tiếng dầm mình tron biển lửa, đám cháy đã được khống chế (Ảnh: Vietnamnet)

Sáng 30/6, lửa rừng tiếp tục bùng cháy lại tại dãy núi thuộc TDP 1, thị trấn Xuân An. Đây là lần thứ tư trong 3 ngày liên tiếp, rừng bắt lửa tại địa phương này. Nguy hiểm hơn khi ngay dưới chân núi có 1 kho than 4.000 tấn. Hàng nghìn chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ, lực lượng PCCC, công ty vệ sinh môi trường tập trung khống chế và ngăn đám lửa lan rộng xuống khu dân cư. 13 xe cứu hỏa của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục phun nước tạo đường băng cản lửa.

Tạo đường băng cản lửa, đề phòng đám cháy lan đến cây xăng thị trấn Xuân An huyện Nghi Xuân. Ảnh: Đặng Thiện Chân

Tạo đường băng cản lửa, đề phòng đám cháy lan đến cây xăng thị trấn Xuân An huyện Nghi Xuân. Ảnh: Đặng Thiện Chân

Trưa 30/6, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, lưu ý các lực lượng, cùng với ngăn lửa rừng lan rộng, cần chủ động di dời các hộ dân gần bìa rừng; đặc biệt, phải đảm bảo an toàn cao nhất tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ động viên, thăm hỏi các lực lượng tham gia chữa cháy tại huyện Nghi Xuân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ động viên, thăm hỏi các lực lượng tham gia chữa cháy tại huyện Nghi Xuân.

Chiều tối 1/7, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu có mưa. Đây được xem là "cơn mưa vàng"  hỗ trợ việc dập tắt các đám lửa còn âm ỉ.

Khu rừng thông sau khi ngọn lửa được dập tắt

Khu rừng thông sau khi ngọn lửa được dập tắt

Đội phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ sau nhiều giờ đồng hồ cứu rừng, dầm mình trong biển lửa:

Đội phòng cháy chữa cháy sau những nỗ lực không biết mệt mỏi dầm mình trong biển lửa

Trước đó, khoảng 13h ngày 28/6 tại tiểu khu 92 thuộc rừng thông trị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ngay khi hỏa hoạn xảy ra, huyện Nghi Xuân đã huy động tối đa lực lượng quân đội, Công an, kiểm lâm và nhân dân địa phương tham gia dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, gió Lào mạnh làm ngọn lửa lan nhanh khiến cho công tác dập lửa vô cùng khó khăn. Đến 22h30 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 2h ngày 29/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại và có nguy cơ cháy sang khu vực xã Xuân Hồng.

Hiện, liên quan đến vụ cháy trên, cơ quan chức năng đang tạm giữ một đối tượng để điều tra nguyên nhân. Đối tượng bị tạm giữ là Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng). Được biết, đối tượng khai, gần trưa ngày 28/6/2019 có gom rác lại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa đốt. Do trời nóng, gió tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không được nên gọi mọi người đến giúp đỡ. Lúc này, lửa đã cháy lan sang khu vực rừng thông phòng hộ phía sau nhà rồi lan rộng sang một số thôn khác của xã và rừng phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An. Công an huyện Nghi Xuân đang củng cố hồ sơ, tài liệu để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về thiệt hại sau vụ cháy ./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top