nội dung họp quốc hội

Giảm thuế cho doanh nghiệp: Chỉ căn cứ doanh thu và lao động là chưa đủ

Giảm thuế cho doanh nghiệp: Chỉ căn cứ doanh thu và lao động là chưa đủ

Thời sự

Theo một số đại biểu Quốc hội, nên căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận hoặc doanh nghiệp có doanh thu năm nay giảm hơn năm trước để giảm thuế.

Ngày 21/11, Quốc hội thảo luận hai dự án Luật

Ngày 21/11, Quốc hội thảo luận hai dự án Luật

Thời sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 21/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tuần làm việc thứ 5: Quốc hội tập trung công tác xây dựng pháp luật

Tuần làm việc thứ 5: Quốc hội tập trung công tác xây dựng pháp luật

Thời sự

Tập trung cho công tác xây dựng pháp luật là nội dung bao trùm trong hoạt động của Quốc hội tuần làm việc thứ năm Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 18 - 22/11).

Lợi ích doanh nghiệp và nút thắt trong xử lý vi phạm PCCC

Lợi ích doanh nghiệp và nút thắt trong xử lý vi phạm PCCC

Thời sự

Theo đánh giá của Đoàn giám sát Quốc hội, việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC liên quan đến lợi ích doanh nghiệp và quan hệ kinh tế - xã hội phức tạp, do đó, đã có những trường hợp không giải quyết được dứt điểm.

Tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 8: Chất vấn 4 nhóm vấn đề lớn

Tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 8: Chất vấn 4 nhóm vấn đề lớn

Thời sự

Từ 6 - 8/11, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn bốn nhóm vấn đề lớn về Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông.

Nợ công Việt Nam xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Nợ công Việt Nam xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Thời sự

Theo báo cáo vừa được Chính phủ gửi Quốc hội, nợ công tính đến 31/12/2018 của Việt Nam ở mức 58,4% GDP, mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Lên đầu trang
Top