Aa

"Núi" rác thải bốc mùi ở KĐT Nam An Khánh

Thứ Năm, 24/08/2017 - 06:01

Tồn đọng nhiều ngày không được xử lý, một khối lượng lớn rác thải sinh hoạt được tập kết ngay trên các lối đi cạnh khu nhà chung cư trong Khu đô thị (KĐT) Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) đang trong quá trình bốc mùi hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng...

Theo phản ánh tới Reatimes, gần 1 tháng nay, rác thải tại KĐT Nam An Khánh không được xử lý. Rác thải chất đống ngay tại lối ra vào các chung cư khiến cư dân lo lắng, bức xúc. 

Điển hình như, trên lối đi từ Đại lộ Thăng Long vào chung cư Thăng Long Victory do Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Phúc Hà Group) làm chủ đầu tư, bãi rác khổng lồ mùi hôi bốc lên nồng nặc... 
 
Ruồi bọ sản sinh đậu kín các thân cây bên cạnh.  

Nhiều người dân khu vực này lo lắng "thảm họa" môi trường có thể xảy ra khi mùa mưa lũ đang đến gần, rác thải sinh hoạt của cư dân chất đống ngay cạnh chung cư.  
 
Rác thải được để lộ thiên ngay lối đi lại hàng ngày của hàng nghìn cư dân và người dân khu vực. 
 
Để hạn chế ảnh hưởng, Ban quản lý tòa nhà đã dùng tấm bạt lớn nhưng chỉ phủ được một phần đống rác thải. 
 

Một cư dân sống tại tòa T2 chung cư Thăng Long Victory lo lắng: “Cả Hà Nội đang khổ sở vì dịch sốt xuất huyết. Vậy mà gần nửa tháng nay, rác thải sinh hoạt của 2 toà nhà T1, T2 chất đầy thành núi ở ngay đường vào. Cứ tình trạng này thì chả mấy chốc mà nơi chúng ta đang ở sẽ thành ổ dịch sốt xuất huyết hay là hàng trăm thứ bệnh khác”.

Cách đống rác trên không xa, trên lối đi kết nối giữa chung cư Thăng Long Victory với chung cư The Golden An Khánh do Công ty Sông Đà - Hoàng Long làm chủ đầu tư cũng xuất hiện một bãi rác thải sinh hoạt rất lớn.

Rác thải được tập kết chiếm 2/3 diện tích lòng đường. 
 
Theo ghi nhận của Reatimes, những khối lượng rác thải này chủ yếu được dồn về từ 2 chung cư trên. 
 
Một phần bãi rác đang được xử lý thủ công bằng hình thức đốt trực tiếp... gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 
 

Ngày 9/8/2017, UBND huyện Hoài Đức đã có văn bản về việc tạm dừng tiếp nhận rác thải về khu XLCT Xuân Sơn. Theo đó, UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo Ban quản lý KĐT, các tòa nhà chung cư trên địa bàn huyện bố trí địa điểm tập kết rác tạm thời, không để rác tồn đọng trong các hầm tòa nhà chung cư, không đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Hợp tác xã Môi trường Thành Công chịu trách nhiệm vận chuyển rác thải về các điểm tập kết tạm trên, phun thuôc diệt muỗi, khử mùi.... 

Hiện nay, Hợp tác xã Môi trường Thành Công có khoảng 1.800 lao động, vận chuyển 1.000 tấn rác thải/ngày, đã và đang duy trì các hạng mục VSMT, quét gom, thu dọn, vận chuyển rác thải, đất thải, tưới nước rửa đường, quét hút rác bụi trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm; các huyện Đan Phượng, Hoài Đức và Thạch Thất.

Được biết, cách đây khoảng hơn 1 năm, nhiều người dân xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) đã chặn xe chở rác của HTX Môi trường Thành Công tập kết lên khu vực này. Nguyên nhân là Nhà máy xử lý rác thải của HTX Môi trường Thành Công, 1 nhà máy của Công ty CP Môi trường Thăng Long gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân xung quanh. Khu bãi rác tập trung nằm trên địa bàn xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây được quy hoạch từ năm 1998 và được triển khai từ năm 2002.

Khu xử lý rác nằm giáp ranh giữa thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Từ nhiều năm nay, người dân 2 xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng, mỗi khi đơn vị chở rác đến đây bị người dân chặn lại. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top