Omoide Yokocho ở phía Tây Bắc ga tàu Shinjuku (Tokyo) nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Omoide Yokocho có nhiều con ngõ nhỏ đan xen nhau với các cửa hàng nằm san sát, được trang trí đẹp mắt. Các quán ăn đều treo đèn lồng và những cành hoa anh đào tạo nên một không gian nhiều sắc màu lung linh, huyền ảo, như đưa thực khách trở về với thế giới Nhật Bản cổ xưa.
Omoide Yokocho dường như là “khu phố không ngủ”, vì vậy những người trẻ tuổi, dân văn phòng thường rất thích tới đây sau giờ làm việc.
Omoide Yokocho còn được biết tới với tên gọi Piss Alley là một khu phố rất nổi tiếng với người dân Tokyo bởi sự đông vui, nhộn nhịp. Khu phố đã hình thành vào khoảng đầu những năm 1950, nhưng sau một vụ cháy đã bị phá hủy toàn bộ. Sau đó khá lâu, Omoide Yokocho mới được mở lại và tấp nập như thường. Những khách du lịch Nhật Bản tới đây rồi cũng rất yêu mến Omoide Yokocho bởi đây là nơi giúp họ được hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực của xứ sở mặt trời mọc cũng như được thưởng thức các món ăn ngon hấp dẫn.
Khu Omoide Yokocho có hơn 60 nhà hàng và quán bar. Các cửa hàng ở đây đều có diện tích rất nhỏ, chỉ chứa được khoảng dưới 10 thực khách. Chính vì thế, bạn không nên đi theo nhóm đông bởi sẽ không có chỗ ngồi và tạo nên nhiều tiếng ồn gây ảnh hưởng tới quán. Dù các chủ quán không thích sự ồn ào nhưng lại rất chỉn chu và thân thiện trong việc phục vụ. Phần lớn, các sạp hàng đều đặt ghế ngồi trước quầy. Bạn có thể chỉ tay vào tận món ăn trên bếp để gọi món.
Món ăn ở Omoide Yokocho rất đa dạng và hầu hết cửa hàng đều có yakitori – món thịt xiên nướng đặc trưng của nơi đây luôn được đặt sẵn trên quầy. Ngoài các loại thịt xiên nướng, bạn có thể thử qua yakitori làm từ rau củ. Không chỉ vậy, trong Omoide Yokocho còn có nhiều hàng quán bày bán cả sushi, mỳ ramen, soba... thơm ngon nổi tiếng. Các quán bar ở đây phục vụ Yakitori, rượu sake, bia... Nơi đây nhộn nhịp bất kể thời gian và đặc biệt là vào buổi tối, do đó có thể bạn sẽ phải đợi khá lâu để đến lượt được phục vụ.
.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự