phần mềm cho căn chung cư

Dùng ngôn ngữ thiết kế để tạo "hồn" cho nơi chốn

Dùng ngôn ngữ thiết kế để tạo "hồn" cho nơi chốn

"Xây một chung cư hay một khu đô thị, bản chất chính là xây dựng cộng đồng, kiến tạo xã hội thông qua tạo môi trường vật thể. Vì vậy việc này không phải cứ xây lên để bán đất bán nhà cho người dân là xong, mà quan trọng là đời sống cư dân sau đó, và hơn cả một nơi ở, đó phải là “nhà”, là “chốn đi về” của mỗi người" - PGS. TS. KTS. Phạm Thúy Loan chia sẻ.

Thấy gì sau "lớp vỏ" tiện nghi của những toà cao ốc?

Thấy gì sau "lớp vỏ" tiện nghi của những toà cao ốc?

Nhà văn Hoàng Anh Tú đã chia sẻ rằng, anh chấp nhận mua căn hộ diện tích 150m2 với số tiền đủ để mua một căn biệt thự xa trung tâm, chỉ đơn giản để nghe thấy tiếng người nhiều hơn mỗi khi trở về nhà, và anh có thể trò chuyện với rất nhiều những người hàng xóm kế bên. Nhưng thực sự những toà cao ốc, khu đô thị có hiện thực hoá được mong muốn kiếm tìm một không gian sống lý tưởng của rất nhiều cư dân như nhà văn Hoàng Anh Tú?

Lên đầu trang
Top