Ra đời từ nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân vùng sông nước, chợ nổi miền Tây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, nông sản mà còn là sản phẩm du lịch ấn tượng.
Có khá nhiều chợ nổi ở Cà Mau nhưng chợ nổi phường 8, trên sông Gành Hào là ấn tượng nhất. Chợ là điểm tập trung, buôn bán hàng hóa của người dân khắp nơi, nhất là hàng nông sản tươi, rau trái miệt vườn. So với những chợ nổi nổi tiếng miền Tây Nam Bộ như Cái Răng, Phụng Hiệp - Ngã Bảy, Phong Điền (Cần Thơ), Cái Bè (Tiền Giang)…, chợ nổi Cà Mau còn “thua chị, kém em” về quy mô. Ở chợ nổi Cà Mau, ngoài buôn bán nông sản của “vùng đất chín rồng” thì những chiếc ghe thuyền cũng là nếp nhà của nhiều gia đình trên sông nước.
Cũng giống những chợ nổi miền Tây, điểm độc đáo trong cách thức mua bán ở đây chính là sự xuất hiện của những cây bẹo. Ở Chợ nổi Cà Mau, thay vì những tiếng rao bán, các thương hồ sẽ “quảng cáo” thương phẩm của mình bằng cách treo hàng hóa trên một cây sào tre rất cao và dựng đứng gần mũi thuyền. Không ồn ào, vồn vã nhưng lại có sức thu hút đặc biệt, níu chân mọi tín đồ du lịch khi ghé thăm chợ nổi Cà Mau.
Là vùng đất trẻ bởi chỉ mới được khai phá từ những thập niên cuối thế kỷ 18, Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng những điều kiện mà nhiều nơi khác không có được. Đến chợ nổi ở Cà Mau là được hòa mình vào cuộc sống lênh đênh sông nước, hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng đồng bằng châu thổ phía Nam đất nước./.
Email: