quy hoạch Ga Hà Nội

Quy hoạch ga Hà Nội: Phải xem xét mật độ dân số, chỉ tiêu đất dành cho giao thông

Quy hoạch ga Hà Nội: Phải xem xét mật độ dân số, chỉ tiêu đất dành cho giao thông

Xoay quanh đồ án quy hoạch ga Hà Nội và vùng phụ cận, Bộ GTVT cho rằng, việc quy hoạch là cần thiết vì quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng duyệt từ năm 2011, tuy nhiên nội dung quy hoạch chi tiết phải phù hợp với quy hoạch chung và tuân thủ các quy định hiện hành.

Quy hoạch ga Hà Nội: Sẽ ảnh hưởng lớn tới cả thị trường BĐS và giao thông quận Hoàn Kiếm

Quy hoạch ga Hà Nội: Sẽ ảnh hưởng lớn tới cả thị trường BĐS và giao thông quận Hoàn Kiếm

Tại buổi họp báo tổng kết về thị trường BĐS Hà Nội quý III/2017, đại diện CBRE đã đưa ra góc nhìn tư vấn, đánh giá về vấn đề đang rất nóng hiện nay, đó là thông tin quy hoạch cao ốc 40 - 70 tầng khu vực ga Hà Nội.

Đồ án quy hoạch Ga Hà Nội: Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng

Đồ án quy hoạch Ga Hà Nội: Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng

Chiều tối ngày 28/9, tại buổi họp báo quý 3/2017 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trả lời báo chí về đồ án quy hoạch ga Hà Nội đang được UBND TP. Hà Nội lấy ý kiến các bộ, ngành.

Thủ tướng: Hà Nội cần thận trọng quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội

Thủ tướng: Hà Nội cần thận trọng quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cần thận trọng trong công tác quy hoạch, xây dựng khu vực ga Hà Nội, bảo đảm phát triển bền vững.

“Nếu xây nhà nhiều tầng sẽ lặp lại bài toán con gà quả trứng”

“Nếu xây nhà nhiều tầng sẽ lặp lại bài toán con gà quả trứng”

Nghiên cứu - Phản biện

“Nếu xây nhà nhiều tầng lên thì e rằng sẽ lặp lại bài toán “con gà và quả trứng”. Lúc tắc đường thì bảo do nhà xây lên nhiều. Nhà xây lên nhiều lại bảo do nhiều ô tô. Vì vậy, không nên xây nhà nhiều tầng”, PGS. TS Nguyễn Văn Hùng trao đổi với Reatimes.

Lên đầu trang
Top