Aa

Ra mắt Hiệp hội Bất động sản Nha Trang

Thứ Hai, 13/03/2017 - 02:00

Ngày 12/3, tại thành phố biển Nha Trang đã diễn ra Đại hội Hiệp hội BĐS Nha Trang – Khánh Hòa lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với trên 100 thành viên hoạt động kinh doanh BĐS tại Nha Trang và các địa phương lân cận đã đến dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao nội dung điều lệ và phương hướng hoạt động của Hiệp hội. Đại hội đã bầu 22 thành viên vào BCH Hiệp hội, ông Nguyễn Xuân Thùy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công Ty CP.Thương mại, Du lịch và dịch vụ Quốc tế Nha Trang được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội BĐS Nha Trang – Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2017 – 2022). 

Ông Lê Thanh Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa cho đại hội và ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định thành lập Hiệp hội cho ông Nguyễn Xuân Thùy.

Ông Lê Thanh Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa cho đại hội.

Trước đó, nhận thấy Khánh Hòa là một thị trường tiềm năng về BĐS, do đó ông Nguyễn Xuân Thùy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Thương mại - Du lịch Quốc tế Nha Trang, đại diện các doanh nghiệp (DN) kinh doanh BĐS đã làm tờ trình đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa xem xét ra quyết định công nhận “Ban vận động thành lập Hiệp hội BĐS Nha Trang – Khánh Hòa” và vận động các DN để thành lập “Hiệp hội BĐS Nha Trang – Khánh Hòa”.

Đáp ứng nguyện vọng của các doanh nhân BĐS, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có Quyết định số 20/QĐ-SXD về việc công nhận “Ban vận động thành lập Hiệp hội BĐS Nha Trang - Khánh Hòa” gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Xuân Thùy làm Trưởng ban.

Ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định thành lập Hiệp hội cho ông Nguyễn Xuân Thùy.

Ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định thành lập Hiệp hội cho ông Nguyễn Xuân Thùy.

Sau một thời gian chuẩn bị, Ban vận động thành lập Hiệp hội đã tổ chức hội nghị để thông qua Kế hoạch tiến hành Đại hội, Điều lệ, phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ thứ nhất (2017-2022) và đề án nhân sự Đại hội.

Sau Hội nghị, Ban vận động đã báo cáo Thường trực UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức Đại hội. Qua xem xét quá trình vận động và tiến hành các bước theo quy trình xây dựng phương án Đại hội, Thường trực UBND tỉnh đã thống nhất chương trình hoạt động và tổ chức bộ máy của Hiệp hội với số lượng Ủy viên BCH Hiệp hội nhiệm kỳ I (2017-2022)./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top