rác thải nhựa

“Biến” rác thải thành vàng

“Biến” rác thải thành vàng

Tiêu dùng đô thị

Ngành nhựa cần một cuộc cách mạng để nhìn nhận lại về giá trị của nhựa, thay vào đó, biến nhựa trở thành một nguồn tài nguyên hữu ích, tạo cho nhựa nhiều vòng đời mới, biến rác thải thành vàng thau.

Hải Phòng: Đường giao thông tại khu công nghiệp làm từ rác thải nhựa

Hải Phòng: Đường giao thông tại khu công nghiệp làm từ rác thải nhựa

Giá cả

Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn. Tại TP Hải Phòng, lượng rác thải thu gom của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng khoảng 1.000 tấn/ngày, trong đó 8 - 12% là rác thải nhựa.

Ống hút nhựa uống đồ lạnh đã nguy hiểm nhưng uống đồ nóng còn nguy hiểm hơn

Ống hút nhựa uống đồ lạnh đã nguy hiểm nhưng uống đồ nóng còn nguy hiểm hơn

Tiêu dùng đô thị

Đối với môi trường, ống hút bằng nhựa có kích thước không lớn nhưng lại gây ra ô nhiễm khá nghiêm trọng vì nó không thể phân hủy và khó tái chế.

Phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” tại TP.HCM

Phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” tại TP.HCM

Đô thị mới

Ngày 26/9, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM phát động Cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” tại TP.HCM.

“Khai giảng không bóng bay” và “khách sạn không bàn chải”

“Khai giảng không bóng bay” và “khách sạn không bàn chải”

Nghiên cứu - Phản biện

Đã rất gần ngày khai giảng năm học mới trên toàn quốc. Nhưng năm nay, ở không ít trường học, nhất là trên địa bàn Hà Nội, sẽ có một điều rất đặc biệt: Khai giảng không bóng bay!

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng túi nilon dùng một lần

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng túi nilon dùng một lần

Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mục tiêu, phấn đấu đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Không phải muộn, mà là quá muộn

Không phải muộn, mà là quá muộn

Chuyện của Lão Tạ

Tôi đã từng nói, đồ phế thải sẽ nuốt sống nông thôn của chúng ta, khiến một ngày nào đó làng quê biến mất. Giờ tôi chỉ xin cải chính: Túi ni lông chính là thủ phạm thực hiện điều đáng sợ đó.

Rác thải nhựa là vấn nạn chính bởi ý thức người dùng!

Rác thải nhựa là vấn nạn chính bởi ý thức người dùng!

Cư dân thông thái

Ông Hồ Đức Lam cho hay, bình quân sử dụng nhựa của Việt Nam còn ở mức thấp so với thế giới, “chỉ có 40kg/đầu người, so với Thái Lan là gần 100 và so với Nhật Bản là gần 200”. Trong khi đó, nước ta lại đứng thứ 5 toàn cầu về lượng rác thải nhựa thải ra môi trường. "Tức là ý thức người sử dụng đang chưa đúng, dẫn đến anh thải nó ra ngoài và cuối cùng nó phải mang cái tội", Chủ tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam nhìn nhận.

Hiểm họa từ đồ nhựa đựng thực phẩm

Hiểm họa từ đồ nhựa đựng thực phẩm

Cư dân thông thái

Ở môi trường tự nhiên một túi nilon phải mất 200 đến 500 năm mới phân hủy gây nên hiện tượng ô nhiễm nặng nề và trở thành một vấn nạn bức xúc đối với xã hội.

Cô bé lớp 6 chế tạo robot thu gom rác thải nhựa trên biển

Cô bé lớp 6 chế tạo robot thu gom rác thải nhựa trên biển

Xanh - Thông minh

Một trong những vấn đề lớn mà loài người gây ra trên hành tinh này đó là rác thải trên đại dương. Người ta ước tính rằng, mỗi năm có khoảng 8 tấn nhựa bị thải ra biển, cộng thêm 150 triệu tấn rác cũ đã tồn tại. Để giải quyết vấn đề này, cô bé Anna Du 12 tuổi (Mỹ) đã bất ngờ chế tạo thành công robot chuyên săn lùng rác nhựa.

Lên đầu trang
Top