Aa

Sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam sẵn sàng đưa vào khai thác

Thứ Năm, 12/07/2018 - 06:01

Sau hơn 2 năm thi công, cảng hàng không quốc tế đầu tiên trong nước do tư nhân đầu tư tại Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên.

Đúng 10h sáng 11/7, chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Dự án sân bay Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng do UBND tỉnh Quảng Ninh là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án và thoả thuận, ký kết hợp đồng BOT với Tập đoàn Sun Group.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt xác định Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là một trong 10 Cảng hàng không quốc tế của mạng lưới Cảng hàng không dân dụng cả nước, và cũng là sân bay quân sự trong hướng chiến lược miền Bắc.

Đây là Cảng hàng không dân dụng cấp 4E với đường cất, hạ cánh dài 3.600m, rộng 45m, có khả năng đón những loại máy bay lớn. Nhà ga sân bay có diện tích gần 27.000m2 với thiết kế mái che mang hình ảnh những cánh buồm nâu. Đài kiểm soát không lưu được bố trí gần khu vực nhà ga quốc tế, có chiều cao 42m, đảm bảo giám sát, điều phối máy bay đi và đến trên mặt đất và trên không an toàn.

Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2015, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2018, đảm bảo khai thác các loại máy bay B777, B787, A350, B747-400 trong giai đoạn đến năm 2020. Sân đậu tàu bay có khả năng đáp ứng 7 chỗ đỗ trong giai đoạn 1 (đến năm 2020) và 15 chỗ đỗ trong giai đoạn 2 (đến năm 2030).

Theo hợp đồng BOT giữa Quảng Ninh và chủ đầu tư dự án sân bay Vân Đồn, chủ đầu tư sẽ có thời gian khai thác để thu hồi vốn trong 45 năm, mức lợi nhuận bằng 14% tổng chi phí đầu tư.

Dự kiến khi chính thức đi vào khai thác tháng 12/2018, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương. Trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác, sân bay có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày. Tiến tới trong giai đoạn I đến năm 2020, nhà ga đáp ứng công suất phục vụ 2,5 triệu khách/năm, giờ cao điểm đạt 1.250 hành khách/giờ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top