Savills TP.HCM

2,5 tỷ USD kiều hối chảy vào bất động sản và cú hích cho thị trường

2,5 tỷ USD kiều hối chảy vào bất động sản và cú hích cho thị trường

Cơ hội đầu tư

Theo ghi nhận của ngành ngân hàng, tỷ lệ kiều hồi đổ vào bất động sản vào khoảng 21 - 22%, chỉ đứng sau lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Như vậy, với sự ổn định của dòng tiền này trong những năm qua, vào khoảng 11 - 12 tỷ USD mỗi năm, thì mỗi năm bất động sản hút dòng tiền này vào khoảng 2,5 tỷ USD. Điều đó cho thấy, bất động sản vẫn là lĩnh vực hấp dẫn nguồn kiều hối đổ về Việt Nam.

Nhà ở diện tích lớn kén khách

Nhà ở diện tích lớn kén khách

Nhận định thị trường

Loại căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích lớn thuộc những dự án cao cấp đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khách hàng vì có mức giá 5-7 tỷ, thậm chí hơn 10 tỷ đồng/căn.

Sự trở lại ngoạn mục của thị trường bán lẻ Việt Nam

Sự trở lại ngoạn mục của thị trường bán lẻ Việt Nam

Nhận định thị trường

Sau một thời gian phát triển khá cầm chừng, thị trường bán lẻ Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu lớn từ nhiều lĩnh vực như thời trang hay cửa hàng tiện lợi...

Đâu là rào cản đối với người nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam?

Đâu là rào cản đối với người nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam?

“Từ năm 2015, những sửa đổi trong Luật nhà ở cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam được nhìn nhận là một chuyến biến rất khả quan trong chính sách. Nhìn chung, những yêu cầu dành cho đối tượng này đã được quy định khá cụ thể và rõ ràng, từ đó đã tạo ra một nguồn cầu mới và hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thị trường BĐS nội địa”, ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận Kinh doanh nhà ở, Savills TP.HCM nhận định.

Lên đầu trang
Top