siết cao ốc trong nội đô

Lại điệp khúc “siết cao tầng” tránh quá tải hạ tầng?

Lại điệp khúc “siết cao tầng” tránh quá tải hạ tầng?

Kiến trúc - Quy hoạch

Nghị quyết số 12 của Chính phủ mới đây yêu cầu UBND 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ chỉ được phê duyệt đầu tư các khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi phù hợp với quy hoạch… nhằm tránh quá tải về hạ tầng, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Phải chăng đây là giải pháp chỉnh trang đô thị cũng vừa phương án nhằm siết chặt việc phát triển các dự án bất động sản tại các thành phố lớn?

Các tỉnh thành phố "đua" siết cao ốc trong nội đô

Các tỉnh thành phố "đua" siết cao ốc trong nội đô

Kiến trúc - Quy hoạch

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mới có văn bản gửi các sở ngành và UBND các quận, huyện về quy định quản lý xây dựng công trình cao tầng trên địa bàn thành phố. Theo đó, Đà Nẵng là thành phố tiếp theo "siết" xây nhà cao tầng trong nội đô. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách toàn diện thì liệu đây có phải là giải pháp tốt nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở các thành phố lớn hiện nay.

Lên đầu trang
Top