Aa

Siêu thị Big C đầy ắp hàng hóa, hoạt động mua sắm diễn ra sôi động

Thứ Hai, 16/03/2020 - 14:56

Là một trong những địa chỉ mua sắm tin cậy của người dân Thủ đô, dù giữa mùa dịch Covid-19 nhưng siêu thị Big C vẫn luôn giữ được lượng khách hàng ổn định.

Trước mối lo dịch bệnh viêm phổi cấp, người dân được khuyến cáo hạn chế đến những nơi đông người. Do đó, lượng khách hàng tới các trung tâm mua sắm, siêu thị cũng thưa thớt. Trước biến động của thị trường, các nhà bán lẻ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV trong ngày 15/3, tại Siêu thị Big C - Thăng Long (Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội), hoạt động mua sắm hiện vẫn diễn ra khá sôi động. Nguồn hàng hóa tại đây luôn đa dạng, nhiều mẫu mã nên người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn khi mua sắm. Đồng thời, với cam kết đủ nguồn hàng và có nhiều khuyến mãi kích cầu trong thời điểm dịch bệnh nên nơi đây luôn giữ được lượng khách hàng ổn định.

Trao đổi với PV, nhân viên siêu thị cho biết: “Dù lượng người mua sắm ít đi, nhưng một số mặt hàng bán ra lại tăng hơn so với trước mùa dịch. Mặt hàng bán chạy nhất trong siêu thị hiện giờ là thực phẩm và nhu yếu phẩm. Hầu hết, người dân khi tới đây đều sẽ tìm tới những nơi đang bày bán các mặt hàng này. Còn các khu vực khác cũng ít người mua sắm”.

Người dân tới mua sắm tại Big C khá đông, đặc biệt vào cuối tuần. Tất cả mọi người đều nâng cao ý thức phòng dịch, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.
Các loại Gel rửa tay được đặt tại nhiều góc trong siêu thị, giúp người dân dễ dàng tìm mua. Giá dao động từ 50.000 đồng - 100.000 đồng tùy loại cho mỗi chai 500ml.
Các loại khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn đa dạng từ mẫu mã, màu sắc đến chủng loại. Giá dao động từ 9.000 đồng- 25.000 đồng/chiếc.
Nhằm kích cầu mua sắm trong mùa dịch, hầu hết các mặt hàng trong siêu thị đều được giảm giá mạnh.
Để hạn chế đến nơi công cộng, người dân cũng tranh thủ mua khá nhiều mặt hàng, các xe đẩy đều chất đầy đồ.
Thực phẩm luôn được người dân ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Mặt hàng rau, củ, quả... trong siêu thị được bổ sung liên tục nên đảm bảo tươi ngon.
Với nguồn hàng phong phú, người dân không cần mua tích trữ nhiều.
Khu bày bán hoa quả cũng khá náo nhiệt. Chị Phương Thúy (Phú Đô, Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Đang mùa bệnh dịch nên tôi cũng tăng cường mua hoa quả để bổ sung các vitamin cần thiết, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể”.
Khác hẳn với khu thực phẩm, bên điện máy lại khá vắng vẻ. Có lẽ tình trạng này sẽ phải kéo dài tới khi dịch bệnh qua đi bởi giờ đây, mối quan tâm duy nhất của người dân là thực phẩm và nhu yếu phẩm.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top