sở hữu nhà ở

Việt kiều có được đứng tên sổ đỏ?

Việt kiều có được đứng tên sổ đỏ?

Hỏi đáp pháp lý

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, được đứng tên trên sổ đỏ nếu có đủ điều kiện.

Vì sao cơ hội sở hữu nhà của người Việt Nam ngày càng khó?

Vì sao cơ hội sở hữu nhà của người Việt Nam ngày càng khó?

Thị trường

Hầu hết mong muốn chung của người Việt là có thể sở hữu được căn nhà của riêng mình, nhưng điều này sẽ ngày càng khó hơn trong bối cảnh quỹ đất hẹp dần, nhà ở xã hội khan hiếm, giá nhà tăng cao, vay mua nhà khó khăn…

"Mỗi công dân có quyền có chỗ ở, chứ không nhất định là quyền sở hữu nhà ở"

"Mỗi công dân có quyền có chỗ ở, chứ không nhất định là quyền sở hữu nhà ở"

Thị trường

"Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta thường nói ưu thế cạnh tranh quốc gia là có một đội ngũ lao động trẻ, tiền công lao động thấp thì việc tiếp tục thực hiện chính sách mua bán nhà ở và thực hiện theo quan điểm mỗi người lao động phải mua được một căn hộ là điều khó khả thi", TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định.

Người nước ngoài vẫn khó chạm tay vào giấc mơ nhà Việt

Người nước ngoài vẫn khó chạm tay vào giấc mơ nhà Việt

Thị trường

“Chỉ tiêu 30% thuộc sở hữu của người nước ngoài tại các dự án hết rất nhanh khiến nhiều khách hàng còn lại dù muốn cũng chưa thể tiếp cận được với các sản phẩm nhà ở tại Việt Nam” là lời nhận định của ông Lê Nhỏ - Phó Tổng giám đốc Sunshine Group về chính sách sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam hiện nay.

Người nước ngoài vẫn bị ách chuyện mua nhà

Người nước ngoài vẫn bị ách chuyện mua nhà

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng công bố khu vực nào trên địa bàn TP.HCM cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà để họ được làm giấy tờ nhà.

“Gỡ vướng” nhiều thủ tục chuyển nhượng, sở hữu nhà ở

“Gỡ vướng” nhiều thủ tục chuyển nhượng, sở hữu nhà ở

Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8 vừa qua đã được dư luận đón nhận tích cực bởi nhiều quy định rõ ràng liên quan đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có nguyện vọng sở hữu, giao dịch nhà ở tại Việt Nam.

Lên đầu trang
Top