Aa

Sốt ruột chờ quyết định, hàng xóm nhà nghiêng giữa Thủ đô chủ động di tản

Thứ Năm, 15/09/2016 - 03:23

Như Reatimes đã phản ánh, ngôi nhà số 177 (ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), nhiều năm nay đã rạn nứt, sụn lún và nghiêng hẳn sang một bên đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các hộ dân ở xung quanh. Tuy nhiên tới thời điểm này, các hộ dân sống bên cạnh phải chủ động di tản vì đợi mãi chưa có quyết định di dời.

Ngôi nhà 177 nghiêng hẳn về ngôi nhà 161 bên cạnh

Ngôi nhà 177 nghiêng hẳn về nhà 161 bên cạnh

Hàng ngày vẫn ngóng chờ đến lúc được phá dỡ, bà Phạm Đỗ Thanh Thùy, chủ nhà nghiêng số 177 cho biết: “Hiện tại thì nhà tôi đang hoàn tất thủ tục tháo dỡ nhà với công ty xây dựng An Thịnh. Chỉ đợi ngày ký hợp đồng và tiến hành. Tôi chỉ muốn nhanh chóng cho xong chứ cứ kéo dài mãi như này nhà tôi ăn ngủ cũng không được yên ổn. Nhà thì có mà tính ra đã 4 năm nay cả gia đình tôi phải đi ăn nhờ ở tạm rồi.”

Nhà nghiêng làm con ngõ bên cạnh bị nứt toác

Nhà nghiêng làm con ngõ bên cạnh bị nứt toác

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Reatimes, ông Phạm Việt Cừ, phó chủ tịch phường Ô Chợ Dừa cho biết: “Hiện tại, toàn bộ người và đồ đạc của 2 hộ 177 và 179 đã di tản khỏi nhà, chủ căn nhà 183 cũng đang tìm nhà để ở tạm. Còn vấn đề vướng mắc ở đây là hộ dân ở nhà số 181 vẫn chưa đồng thuận di dời với lý do nhà họ chưa nguy hiểm.

Về trước mắt, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thuyết phục chủ nhà 181 để họ tự nguyện đồng ý di dời. Nếu không được chúng tôi sẽ tính đến các phương án khác chứ cũng không thể cưỡng chế họ được vì căn nhà nguy hiểm cấp D mới được cưỡng chế. Điều này lại phải đợi kết quả từ đơn vị kiểm định của Bộ Xây dựng.”

Ngôi nhà số 177 có kết cấu xây dựng khá phức tạp khi nhà số 177 và 179 cùng chung một móng và chung tường. Hai nhà 181 và 183 cũng tương tự như vậy.

Về việc này văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản 7191/VP-ĐT yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa xử lý, giải quyết các công trình nhà ở lún, nghiêng, nguy hiểm tại ngõ Quan Thổ 1.

Như thông tin Reatims đã đưa, do bị nghiêng, nứt và có hiện tượng sụt lún nên chủ ngôi nhà số 177, ngõ Quan Thổ 1 đã di dời đi nơi khác từ năm 2012. Hiện tại nhà số 177 đang nghiêng về hướng nhà 161. Hai nhà này cách nhau một con ngõ rộng 1,5m nhưng khoảng cách trên tầng 4 của 2 nhà giờ chỉ khoảng 80cm. Người dân trong ngõ hàng ngày phải sống trong sợ hãi vì ngôi nhà trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản các hộ bên cạnh.

Bà Phạm Thị Sen, chủ ngôi nhà số 161 đang chỉ sự nguy hiểm của ngôi nhà cho PV Reatimes

Bà Phạm Thị Sen, chủ ngôi nhà số 161 đang chỉ sự nguy hiểm của ngôi nhà cho PV Reatimes. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top