tài sản bảo đảm

Quy định mới về bảo lãnh “bán nhà trên giấy“

Quy định mới về bảo lãnh “bán nhà trên giấy“

Tài chính bất động sản

Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai được quy định chi tiết tại Thông tư 11/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/4/2023.

Xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 còn vướng ở đâu?

Xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 còn vướng ở đâu?

Tài chính bất động sản

Mặc dù nợ xấu theo Nghị quyết 42 đã xử lý được một bước quan trọng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến tài sản bảo đảm...

Tháng Giêng, ngân hàng ồ ạt bán tài sản bảo đảm trị giá hàng trăm tỷ đồng

Tháng Giêng, ngân hàng ồ ạt bán tài sản bảo đảm trị giá hàng trăm tỷ đồng

Ngân hàng

Trái với tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi", ngay trong tháng Giêng năm Kỷ Hợi, một số ngân hàng đã có kế hoạch bán đấu giá nhiều tài sản bảo đảm với trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu của ngân hàng là bất động sản

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu của ngân hàng là bất động sản

Ngân hàng

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2016-2020, tổng số nợ xấu của các ngân hàng thương mại vào khoảng 300.000 tỷ đồng. Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu này là bất động sản.

Lên đầu trang
Top