Aa

Thanh Hóa "tuýt còi" vụ tượng đài 20 tỷ đồng, làm rõ khoản nợ 50 tỷ đồng

Thứ Sáu, 08/05/2020 - 08:42

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo, chưa xem xét chủ trương đầu tư xây dựng tượng đài Bà Triệu. Bên cạnh đó cơ quan kiểm tra của Tỉnh ủy đang khẩn trương làm rõ thông tin khoản nợ 50 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản phản hồi về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu tại khu công viên quảng trường Trung tâm huyện Yên Định. Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo: “Chưa xem xét chủ trương đầu tư xây dựng tượng đài Bà Triệu tại khu công viên quảng trường Trung tâm huyện Yên Định như đề nghị của UBND huyện Yên Định.

Yêu cầu UBND huyện Yên Định tập trung dành nguồn lực triển khai thực hiện các công trình, dự án dở dang, các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho địa phương”, văn bản nêu.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 5/5/2020 của UBND huyện Yên Định về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu tại khu công viên quảng trường Trung tâm huyện Yên Định (hay quảng trường Bà Triệu). Sự việc nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc UBND huyện Yên Định xin xây tượng đài 20 tỷ đồng trong khi đang nợ chồng chất là điều bất hợp lý. 

Người dân cũng bày tỏ quan điểm đồng thuận, ủng hộ quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hợp lý, hợp lòng dân.

Một góc huyện Yên Định.

Cũng liên quan tới sự việc này, mới đây, Reatimes đã có loạt bài phản ánh về việc UBND huyện Yên Định có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Thanh Hóa về vụ việc này. Công trình do huyện làm chủ đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Kinh phí sẽ lấy từ ngân sách huyện và nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023.

Theo UBND huyện Yên Định, việc xây tượng đài là cần thiết: "Việc xây dựng tượng đài Bà Triệu trên quê hương bà là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước không chịu khuất phục trước kẻ thù của dân tộc Việt Nam cho thế hệ hiện tại và mai sau", báo cáo nêu.

Điều đáng nói là việc UBND huyện Yên Định xin chấp thuận chủ trương xây tượng đài thời điểm huyện này đang lâm vào cảnh nợ chồng chất. Những món nợ của Huyện ủy, UBND huyện Yên Định chủ yếu là tiền sửa sang cơ sở vật chất công sở Huyện ủy, UBND huyện; chi phí xăng xe đi công tác của lãnh đạo; tiền sửa xe khi hư hỏng; tiền quà tặng các dịp đại hội, lễ kỷ niệm; tiền chè nước, giấy mực in; tiền ăn uống, nghỉ ngơi khi tiếp khách ở các nhà hàng, khách sạn của lãnh đạo huyện… Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ. 

Đang làm rõ thông tin khoản nợ 50 tỷ đồng

Trước đó, trên tờ Thanh Niên ngày 15/03/2020 đưa tin: Trong nhiều năm liên tục, Huyện ủy và UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã chi tiêu không đúng nguyên tắc tài chính, khiến cả hai cơ quan lâm vào cảnh nợ nần với số tiền lên tới khoảng 50 tỷ đồng. Khoản nợ này chủ yếu rơi vào giai đoạn 2011 - 2015 khi ông Hoàng Cao Thắng làm Bí thư Huyện ủy và bà Ngô Thị Hoa làm Chủ tịch UBND huyện. Hiện cả hai vị này đã nghỉ hưu.

Theo tìm hiểu, những món nợ của Huyện ủy, UBND huyện Yên Định chủ yếu là: Nợ tiền sửa sang cơ sở vật chất công sở Huyện ủy, UBND huyện; tiền xăng xe đi công tác của lãnh đạo; tiền sửa xe khi hư hỏng; tiền quà tặng các dịp đại hội, lễ kỷ niệm; tiền chè nước; giấy mực in; tiền ăn uống, nghỉ ngơi khi tiếp khách ở các nhà hàng, khách sạn của lãnh đạo huyện… 

Hôm 7/5/2020 trao đổi với phóng viên, một cán bộ thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa cho hay, cơ quan có thẩm quyền đang khẩn trương làm rõ những thông tin báo chí phản ánh: "Vì khối lượng công việc lớn cho nên chúng tôi cần thời gian xử lý. Sau khi có kết luận chính thức sẽ công bố", cán bộ này chia sẻ.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top