Aa

Thị trường "đỏ lửa", khối ngoại vẫn “không tha”!

Thứ Tư, 13/06/2018 - 03:34

Trong bối cảnh thị trường “đỏ lửa” và rung lắc mạnh như hôm nay (12/5), khối ngoại cũng không “tha” khi vẫn bán ròng hơn 350 tỷ đồng trên toàn thị trường, chủ yếu là bán thỏa thuận VIC và HPG, MSN…

Khối

Khối ngoại bán ròng nhiều mã trụ trên HOSE. Ảnh minh họa.

Điều chỉnh là một điều được mong đợi trong nhiều ngày qua, tuy nhiên nó lại đến khá nhanh và mạnh theo một cách mà nhiều nhà đầu tư không ngờ tới.

Vừa mở của thị trường, sắc đỏ đã bao trùm khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đã bị bán mạnh. Các chỉ số thị trường đều đang bị kéo xuống khá sâu, có lúc Vn-index giảm tới 34 điểm.

Cụ thể, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt rung lắc này. Các cổ phiếu như BID, HDB, TCB, VCB, VPB, ACB… đều giảm khá sâu. Trong đó, BID giảm 4,5% xuống 29.6 đồng/cổ phiếu, HDB giảm 2,4% xuống còn 40.900 đồng/cổ phiếu. TCB sau ba phiên hồi phục mạnh đã giảm 3,7% xuống 105.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS giảm 5,1% về 92.200 đồng/cổ phiếu, VCS giảm 4,1% cùng BVH, PLX, SAB… đều chìm trong sắc đỏ và đang tạo ra áp lực rất lớn lên thị trường chung.

Tuy nhiên, hai cổ phiếu VIC và VNM bất ngờ đi ngược và đảo chiều tăng trở lại phần nào kìm hãm được đà rơi của thị trường chung. VNM kết phiên tăng 0,5% lên 181.000 đồng/cổ phiếu, VIC tăng lên 124.400 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bất động sản – xây dựng lớn như DXG tăng 1,4% lên 32.950 đồng/cổ phiếu, rồi NVL, NLG cũng bất ngờ tăng trở lại giúp thị trường không còn quá tiêu cực như trước.

Kết thúc phiên giao dịch, Vn-index đóng cửa ở mức 1.020,76 điểm, giảm 18,26 điểm (1,76%) so với phiên hôm qua, còn Hnx-index giảm 1,97 điểm (1,66%) còn 116,49 điểm và Upcom-index giảm 0,64 điểm (1,02%) còn 53 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn ở mức 279,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt gần 7.700 tỷ đồng (trong đó có 1.500 tỷ đồng giao dịch thỏa thuận).

Trong bối cảnh thị trường “đỏ lửa” và rung lắc mạnh như này, khối ngoại cũng không “tha” khi vẫn bán ròng hơn 350 tỷ trên toàn thị tường, chủ yếu là bán thỏa thuận VIC và HPG, MSN…

Hôm nay, thị trường chứng khoán cũng đón nhận 2 thông tin khá quan trọng. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un. Cuộc hội đàm được cả thế giới dõi theo diễn ra lúc 9h (theo giờ địa phương) tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore. Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ bàn một "cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài và bền vững" của bán đảo Triều Tiên cùng nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Tiếp đến, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%) và có hiệu lực từ 1/1/2019.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top