Aa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Thứ Tư, 25/10/2017 - 03:31

Sáng 24/10, tại Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh - Y tế (Ủy ban Quốc gia APEC) phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Sáng nay, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6-11/11). 

Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ xuất quân

Báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế (AN - YT) APEC 2017, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam khẳng định, cho đến thời điểm hiện tại, Tiểu ban An ninh - Y tế hoàn toàn yên tâm báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng toàn thể các bộ, ngành và nhân dân, nhất là nhân dân TP Đà Nẵng rằng, công tác chuẩn bị đảm bảo ANTT đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, sẵn sàng cho việc bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thay mặt cho các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng phát biểu chào mừng và thể hiện quyết tâm thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị từng cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang thành phố, nòng cốt là Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ an ninh quôc gia và  giữ gìn trật tự án toàn xã hội, chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Trung ương. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Đặc biệt không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất trong sự kiện này. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ và mỗi công dân thành phố Đà Nẵng trước niềm tin của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại Lễ xuất quân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng công an, quân đội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế thời gian qua đã chuẩn bị tổ chức thành công, an toàn các hội nghị có liên quan.

Tại Lễ xuất quân, Thủ tướng chỉ đạo lực lượng công an, quân đội phải triển khai phương án chủ động rộng khắp, quyết liệt, để tội phạm không thể có điều kiện phá hoại, dù bất cứ hành vi, thủ đoạn tinh vi nào.

Thủ tướng đề nghị Cấp ủy, chính quyền TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và các địa phương liên quan phát động nhân dân, huy động hệ thống chính trị để làm tốt nhất phong trào bảo vệ ANTQ trong nhân dân, kịp thời xử lý mọi biểu hiện của kẻ xấu phá hoại.

Tiểu ban AN-YT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao phối hợp tốt với TP. Đà Nẵng và các địa phương rà soát lại các phương án, tăng cường chủ động phối hợp xử lý mọi tình huống. Theo Thủ tướng, được giao nhiệm vụ bảo vệ sự kiện quan trọng này là vinh dự và trách nhiệm nặng nề, vì vậy, các đơn vị có chức năng liên quan phải làm hết sức mình, cố gắng đảm bảo an toàn cho sự kiện và cho chính sức khỏe của mình. Thủ tướng tin tưởng lực lượng công an, quân đội được giao nhiệm vụ sẽ bảo vệ thành công, an toàn tuyệt đối Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ APEC

Tại Lễ xuất quân, Thượng tướng Tô Lâm thay mặt các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ANTT các hoạt động trong năm APEC thời gian qua.

Theo Thượng tướng Tô Lâm, những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác đảm bảo ANTT. Vì vậy, Thượng tướng Tô Lâm nghiêm túc tiếp thu và cho biết sẽ khẩn trưởng triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời hứa trước Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, giành toàn tâm, toàn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top