Aa

Tiềm năng phát triển kinh tế đêm của Phú Quốc

Thứ Năm, 18/03/2021 - 17:00

Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt dự án nghỉ dưỡng - giải trí “không ngủ”, tạo tiền đề cho kinh tế ban đêm của đảo Ngọc trỗi dậy.

Kinh tế ban đêm - Cơ hội lớn của du lịch Phú Quốc

Kinh tế ban đêm được hiểu là tất cả các hoạt động, dịch vụ diễn ra từ 17h tối hôm trước cho đến 6h sáng hôm sau, bao gồm: Mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, lễ hội... Trên thế giới đặc biệt là các quốc gia du lịch, kinh tế ban đêm đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình thúc đẩy đời sống kinh tế - xã hội, thu hút ngoại tệ và tạo ra giá trị thặng dư. Có thể kể đến một vài "thành phố không ngủ" tiêu biểu trong khu vực Châu Á như: Bangkok, Pattaya, Macau, Thượng Hải…

Các tuyến phố Bangkok về đêm hoạt động rất nhộn nhịp
Các tuyến phố Bangkok về đêm hoạt động rất nhộn nhịp

Vài năm trở lại đây, khái niệm kinh tế đêm tại Việt Nam đã được chú ý và phát triển tại một số thành phố lớn. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Đây là xu thế tất yếu, phù hợp với hướng đi chung của thế giới và mang lại cơ hội, động lực mới để phát triển kinh tế đất nước.

Được ví như "thiên đường trên mặt đất", Phú Quốc thu hút một lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, các hoạt động về đêm tại đây chưa thực sự phong phú và đáp ứng được nhu cầu của du khách, đồng nghĩa với nền kinh tế ban đêm còn bỏ ngỏ, chưa được đầu tư và phát triển đúng mức.

Thiên đường nghỉ dưỡng và giải trí không ngủ tại Bắc đảo Phú Quốc

Nằm trong dự án thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ đến 6h sáng hôm sau, phía Bắc đảo Phú Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh mô hình này. Hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và tổ hợp vui chơi giải trí đã được kiến tạo nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của du khách như: Phú Quốc United Center, Grand World Phú Quốc…. Trong đó, nổi bật là Corona Resort & Casino Phú Quốc - Tiêu biểu cho mô hình tổ hợp “Tất cả trong một”.

Cộng hưởng thế mạnh của hệ sinh thái rừng và biển hoang sơ, tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc tọa lạc tại Bãi Dài sở hữu không gian trong lành, thoáng đãng. Khu nghỉ dưỡng cũng quy tụ hàng loạt các tiện ích đẳng cấp, lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, thư giãn của du khách như: Trung tâm ẩm thực, sân golf 18 lỗ, bãi biển riêng, khách sạn 5 sao, nhà hát Opera… Ngay cả công viên chủ đề VinWonders và vườn thú bán hoang dã lớn nhất Việt Nam Vinpearl Safari cũng nằm ngay trong quần thể. Đặc biệt, sự xuất hiện của “thành phố không ngủ” Phú Quốc United Center ngay kế bên góp phần cùng tổ hợp Corona “thắp sáng” kinh tế ban đêm khu vực Bắc đảo.

Corona Resort & Casino Phú Quốc

Điểm tạo nên sự khác biệt, hấp dẫn du khách đến lưu trú tại Corona Resort & Casino Phú Quốc chính là các hoạt động vui chơi giải trí về đêm rất phong phú. Bằng việc sở hữu Corona Casino - Sòng bài tiên phong tại Việt Nam cho phép người Việt vào trải nghiệm, du khách nội địa giờ đây có thể trải nghiệm các trò chơi đẳng cấp thế giới ngay trong nước, không cần phải tìm đến các casino ở Singapore hay Macau như trước.

Corona Resort & Casino Phú Quốc

Với diện tích 2 mặt sàn lên tới 18.000m2 gồm 1.000 máy chơi, 100 bàn chơi và các trang thiết bị tối tân, hiện đại, Corona Casino sẽ sản sinh ra nguồn thu trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày. Dự án kỳ vọng sẽ thu hút được một phần đáng kể dòng tiền mà người Việt Nam đang chi tiêu cho các casino ở nước ngoài hàng năm, tạo tiền đề cho kinh tế ban đêm Phú Quốc tăng trưởng mạnh.

Trong tương lai gần, Phú Quốc không chỉ là hòn đảo hoang sơ có biển xanh cát trắng, mà còn là thiên đường không ngủ của các hoạt động vui chơi giải trí về đêm diễn ra liên tục bốn mùa trong năm. Và Corona Casino - “Trái tim” của Bắc đảo Phú Quốc hứa hẹn sẽ là thỏi nam châm hút khách, góp phần đưa kinh tế Phú Quốc phát triển vượt bậc trong tương lai./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top