Theo Báo Dân việt

Kon Tum: Chưa xử lý xong chuỗi nhà sai phạm trên đất nông nghiệp

Kon Tum: Chưa xử lý xong chuỗi nhà sai phạm trên đất nông nghiệp

Tây Nguyên

Ngày 17/1, ông Nguyễn Xuân Ninh – Phó Chủ tịch UBND TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, vụ xây dựng chuỗi nhà sai phạm ở xã Đăk Cấm sẽ xem xét thanh tra, cũng như đề xuất Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, có khả năng sẽ tháo dỡ chuỗi nhà này.

Lâm Đồng: Tháo dỡ hàng loạt nhà trái phép trên đất lâm nghiệp

Lâm Đồng: Tháo dỡ hàng loạt nhà trái phép trên đất lâm nghiệp

Tây Nguyên

Trong hai ngày 20 – 21.12, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 20 căn nhà trái phép xây dựng trên đất lâm nghiệp tại khu vực tổ Tây Hồ 2 (còn gọi hồ Bảo Đại, phường 11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

Nhiều dự án triệu đô đang đổ về Long An

Nhiều dự án triệu đô đang đổ về Long An

Tây Nam Bộ

Theo Sở KHĐT tỉnh Long An, 9 tháng năm 2018, tỉnh đã tiếp nhận 59 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 306,97 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 941 dự án của 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư, vốn đầu tư đăng ký 5.950 triệu USD, trong đó có 576 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.614 triệu USD.

Dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum chậm trễ: Khổ vì tin nhà thầu Trung Quốc

Dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum chậm trễ: Khổ vì tin nhà thầu Trung Quốc

Tây Nguyên

Sau 9 năm triển khai, Dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum đang bị chậm tiến độ, nguyên nhân bắt nguồn từ sự yếu kém của nhà thầu Hoa Đông (Trung Quốc), buộc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) phải chấm dứt hợp đồng.

Lên đầu trang
Top