Aa

TNG Holdings Việt Nam đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng vào Đắk Lắk

Thứ Hai, 25/03/2019 - 23:30

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019 diễn ra đầu tháng 3 vừa qua, Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã kí kết hợp tác vào tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ Tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cùng nhiều quan chức lãnh đạo các bộ ngành khác.

Với tổng giá trị đầu tư dự kiến hơn 1.700 tỷ đồng, TNG Holdings Vietnam sẽ tập trung vào các lĩnh vực phát triển nhà ở đô thị, khu dân cư, khu đô thị mới,…

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Duy Thăng Long – Giám đốc Phát triển dự án khu vực chia sẻ TNG Holdings Vietnam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển của Đắk Lắk. Với việc đầu tư vào địa phương, chúng tôi sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói riêng, khu vực nói chung. Đây cũng là hoạt động nằm trong định hướng chiến lược của tập đoàn.Với nguồn lực và quyết tâm của tập đoàn chúng tôi tin tưởng sẽ thành công tại tỉnh Đắk Lắk  và sẽ là tiền đề để phát triển toàn khu vực Tây Nguyên”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top