Aa

TP. HCM: Đầu tư hơn 186 tỷ đồng mở rộng cầu Chữ Y

Thứ Bảy, 08/04/2017 - 05:50

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông Vận tải TP. HCM) cho biết, tháng 7/2017 sẽ mở rộng cầu Chữ Y (nối quận 5 và 8) từ 9 lên 12 m để giảm ùn tắc trên cầu và các tuyến đường quanh khu vực.

Theo đó, tổng mức đầu tư mở rộng cầu Chữ Y hơn 186 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Việc cải tạo, nâng cấp cầu sẽ được hoàn thành sau một năm.

Cụ thể, sẽ mở rộng 3 nhánh cầu với tổng chiều dài khoảng 500m, nhánh cầu chính từ Nguyễn Biểu lên, nhánh xuống Nguyễn Thị Tần và nhánh xuống Hưng Phú. Hiện nay, chiều rộng của cầu là 9m sẽ được mở rộng thành 12m. Và tải trọng được nâng cấp từ 13 lên 18 tấn và chịu được động đất cấp 7.

Ba nhánh đường đầu cầu dài 400m cũng được cải tạo, xây tường chắn mới để mở rộng mặt đường vào cầu lên tương ứng với bề rộng cầu chính. Đồng thời, khu vực trung tâm cầu Chữ Y sẽ được mở rộng để tăng khả năng rẽ trái, giảm xung đột giữa các dòng xe qua ngã ba.

sẽ mở rộng ba nhánh Chữ Y (nối quận 5 và 8) từ 9 lên 12 m để giảm ùn tắc trên cầu và các tuyến đường quanh khu vực.

Cầu Chữ Y (nối quận 5 và 8) sẽ được mở rộng từ 9 lên 12 m để giảm ùn tắc trên cầu và các tuyến đường quanh khu vực.

Mới đây, theo phản ánh của người dân về tình trạng kẹt xe ở cầu Chữ Y, UBND thành phố đã yêu cầu UBND quận 5, quận 8 giải tỏa lấn chiếm lòng đường vỉa hè và giao Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông tại đây. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ giao thông ở cầu vẫn tái diễn do mật độ xe quá lớn.

Cầu Chữ Y cũ được xây dựng vào 1938, hoàn thành sau 3 năm do Công ty Công xưởng và Công trình công chính (Pháp) đảm nhiệm.Cầu được nhiều lần sửa chữa lớn vào các năm 1948, 1957, 1992. Năm 2006, khi xây dựng đại lộ Đông Tây, cầu Chữ Y cũ bị tháo dỡ và xây dựng cầu mới tại vị trí cũ với độ tĩnh không được nâng cao lên gấp đôi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top