Aa

TP.HCM: Cần 655.000 tỷ đồng để “xóa” nhà ở trên kênh rạch

Thứ Tư, 30/11/2016 - 21:03

Ngày 28/11, tại Hội trường Thành ủy, Hội Kiến trúc sư TPHCM chủ trì hội thảo “Nhà ở trên kênh rạch TP.HCM – Thực trạng và giải pháp”. Nhiều chuyên gia cho rằng, kinh phí là một trong những vướng mắc lớn để giải quyết thực trạng này.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM cho rằng trong quá trình phát triển, TPHCM đã thực hiện thành công nhiều công trình như cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Bến Nghé hay Tàu Hũ… Tuy nhiên, thực tế TP.HCM vẫn tồn tại hàng chục ngàn căn nhà lụp xụp, tạm bợ bên kênh rạch ô nhiễm. Chương trình chỉnh trang đô thị ở trên và ven rạch của thành phố nhiều năm qua chỉ vừa triển khai ở bờ nam kênh Đôi.

Nhà dân lấn chiếm trên kênh rạch trên địa bàn Q.8

Nhà dân lấn chiếm trên kênh rạch trên địa bàn Q.8

Đề xuất giải pháp cho thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng, không thể thực hiện “ngày một ngày hai”, do việc chỉnh trang đô thị liên quan rất nhiều đến việc tài chính và đạo lý.

Theo Tiến sỹ, kỹ sư Võ kim Cương, nguyên phó trưởng Hội Kiến trúc sư TP. HCM, để thực hiện các vấn đề trên TP cần nguồn tài chính rất lớn. Giai đoạn (2011-2015) là gần 398.000 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách và ODA chỉ đảm bảo được 32,75%, còn giai đoạn (2016-2020) cần khoảng gần 655.000 tỷ đồng, vốn ngân sách và ODA chỉ đảm bảo 41,8%. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top