Aa

TP.HCM: Di dời dân sống trên và ven bờ Nam kênh đôi Quận 8

Thứ Sáu, 07/10/2016 - 13:21

UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án di dời các hộ dân sống ở trên và ven bờ Nam kênh đôi quận 8 nhằm chỉnh trang đô thị theo hình thức đối tác công tư, với khoảng lùi hành lang bảo vệ kênh rạch để làm tuyến đường dọc bờ kè và công viên cây xanh là 20m.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và nhà ở Sài Gòn (SGHI Corp) đã đề xuất với UBND TP.HCM xin triển khai dự án tái định cư ven bờ nam Kênh Đôi quận 8 nhằm chỉnh trang đô thị theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) với tổng số vốn lên đến gần 9.300 tỉ đồng.

UBND Thành phố cho biết, trong tình hình ngân sách còn hạn chế, xã hội hóa đầu tư và huy động nguồn vốn ngoài ngân sách thực hiện là cần thiết để triển khai nhanh dự án.

Việc triển khai dự án cần thực hiện theo nguyên tắc đầu tư đồng bộ, di dời các hộ dân trên toàn tuyến kênh (bao gồm cả quận 4, quận 7 và quận 8) và tái định cư tại chỗ.

UBND TP giao UBND các quận 4, 7 và 8 tổ chức điều tra xã hội học để nắm nguyện vọng của người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Hội đồng Thẩm định bồi thường TP cần xem xét, đề xuất cơ chế giá bồi thường phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người dân…

Phương thức hoàn vốn dựa trên cơ sở xác định giá trị quỹ đất của dự án sau khi di dời theo cơ chế giá thị trường để hoàn vốn. Nếu giá trị quỹ đất tại dự án không đủ để hoàn vốn, thì TP.HCM sẽ giao một số khu đất khác cho nhà đầu tư, hoặc sẽ trích một phần ngân sách để bù vào.

hiện trên địa bàn quận này vẫn còn hơn 9.500 căn nhà trên và ven kênh rạch

Hiện trên địa bàn quận 8 vẫn còn hơn 9.500 căn nhà trên và ven kênh rạch.

Theo báo cáo mới nhất của UBND quận 8, hiện trên địa bàn quận này vẫn còn hơn 9.500 căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung dọc các tuyến kênh Tàu Hủ - Lò Gốm, Kênh Đôi, Ông Bé, Xóm Củi, Bến Nghé, Ruột Ngựa… Trong đó, có 1.099 căn nhà nằm hoàn toàn trên kênh rạch, 8.404 căn ven kênh.

Điều đáng chú ý là những căn nhà lụp xụp của các hộ dân đều xây dựng tạm bợ, chắp vá rất nguy hiểm khi mùa mưa đến. Không những thế, phần lớn các các nhà ở dạng này đều xây trái phép, không phép....

Vào cuối tháng 5/2016, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trong một chuyến thị sát nhà ở ven kênh rạch ở quận 8 đã có ý kiến rằng để có được nhà tái định cư nhằm giải tỏa các hộ dân sống trong các khu ổ chuột ven kênh rạch, không nhất thiết phải chờ nguồn vốn ODA, thay vào đó, có thể giao doanh nghiệp làm với chính sách phù hợp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top