Aa

TP.HCM: Tháo dỡ các thủy đài để xây nhà giữ xe cao tầng

Thứ Tư, 28/06/2017 - 19:20

UBND TP.HCM cho biết, sẽ tháo dỡ 7 thủy đài chứa nước được xây dựng từ hàng chục năm trước để xây dựng các nhà giữ xe cao tầng, nhà kho kết hợp với bể chứa nước ngầm.

Cụ thể, sẽ tháo dỡ các thủy đại ở số 7 đường 3 tháng 2, quận 10; số 178 đường Lê Đại Hành, quận 11; số 175A Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh; số 17 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, số 1 Hoàng Diệu, quận 4; số 105/19H đường Trần Hưng Đạo, quận 5 và 192/2 đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp.

Thủy đài khổng lồ nằm trên đường Hoàng Diệu, phường 1, quận 4, TPHCM sắp tới được tháo dỡ.

Thủy đài khổng lồ nằm trên đường Hoàng Diệu, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Đơn vị thi công việc tháo dỡ là Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco). Đại diện doanh nghiệp này cho biết, dự kiến trong quý III năm 2017, sẽ tháo dỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh trước. Sau đó, các thủy đài khác sẽ lần lượt được tháo dỡ và xúc tiến việc khai thác mặt bằng xây dựng bãi đậu xe cao tầng và các công trình phụ trợ khác.

ác thủy đài đã xuống cấp, không thể sử dụng như công suất thiết kế.

Các thủy đài đã xuống cấp, không thể sử dụng như công suất thiết kế.

Các trụ bê tông bị mưa gió làm nứt toát, lồi cả những khối sắt đen xì ở bên trong.

Các trục bê tông bị mưa gió làm nứt toát, lồi cả những khối sắt bên trong.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có 7 thủy đài hình nấm bằng bê tông, cốt thép với dung tích từ 1.200-8.500m3, xây dựng từ năm 1965 - 1969 nhưng chưa từng được sử dụng...

 

Thủy đài (ảnh) người Pháp xây dựng đầu tiên ở Sài Gòn giai đoạn 1878-1886 được giữ lại để du khách tham quan.

Thủy đài người Pháp xây dựng đầu tiên ở Sài Gòn giai đoạn 1878-1886 được giữ lại để du khách tham quan.

Hiện tại, các thủy đài đã xuống cấp, không thể sử dụng như công suất thiết kế. Ngoài ra, còn có 6 thủy đài nhỏ sức chứa 50 - 150m3, phục vụ cho việc cấp nước cục bộ cho các chung cư nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh 7 thủy đài sẽ tháo dỡ, TP.HCM đồng ý giữ lại thủy đài hình nấm ở Công trường Quốc tế để làm di tích.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top