Aa

TP.HCM: Nhà hàng tiệc cưới mọc trong công viên quận 6, hơn 10 năm vẫn chưa xử lý được

Thứ Hai, 08/03/2021 - 11:30

UBND TP.HCM chỉ đạo quận 6 kiên quyết thu hồi 1.900m2 đất công viên Phú Lâm đã bị “xẻ thịt” và “hô biến” thành nhà hàng tiệc cưới để trả lại không gian công cộng cho người dân.

Thông tin này được Thanh tra TP.HCM cho biết, trong thông báo kết luận thanh tra số 06/TB-TTTP-P2, về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 6 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và môi trường.

Nhiều sai phạm trong việc quản lý đất công

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, theo kết luận, Thanh tra TP.HCM chỉ rõ, UBND quận 6 chưa ban hành 6 quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình và chưa tổ chức thực hiện 26 quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình. Việc này thực hiện không đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND quận 6 thiếu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế đã chuyển giao cho chủ tịch UBND các phường. Trách nhiệm này thuộc về trưởng các phòng ban chuyên môn có liên quan thuộc UBND quận 6 tại thời kỳ xảy ra vụ việc và lãnh đạo UBND quận 6 được phân công phụ trách vụ việc.

Về việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM, Ban Quản lý Công viên quận 6 chưa thực hiện xong việc thu hồi, bàn giao mặt bằng Cung Văn hóa nghệ thuật tại số 170 đường Kinh Dương Vương cho Trung tâm Văn hóa quận 6. Nguyên nhân là do Tòa án nhân dân quận 6 đang xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, chưa có bản án.

Từ kết luận thanh tra này, UBND TP.HCM thống nhất chỉ đạo giao Chủ tịch UBND quận 6 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có thiếu sót, tồn tại. Đồng thời, quận 6 khẩn trương thực hiện kiến nghị xử lý sau thanh tra, nhất là việc thu hồi và quản lý đất dư dôi sau khu giải tỏa, đất công đang được quản lý, sử dụng không đúng mục đích.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu, UBND quận 6 chỉ đạo Trung tâm Văn hóa quận 6 kiên quyết thu hồi mặt bằng Cung Văn hóa nghệ thuật cho Công ty TNHH Đầu tư Văn hóa Việt Ý thuê không đúng quy định và bàn giao cho Ban Quản lý công viên quận 6 quản lý.

Hàng ngàn mét vuông đất công bị “xẻ thịt”

Tại quận 6, Công viên Phú Lâm và Công viên Bình Phú là 2 công viên lớn, không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân trên địa bàn quận mà còn cho người dân ở các quận lân cận. Thế nhưng, hai công viên này nhiều năm nay đã bị “xẻ thịt” để kinh doanh nhiều loại hình khác nhau.

Nhà hàng tiệc cưới Sun Palace với quy mô lớn "mọc" ở trong công viên Phú Lâm nhưng vẫn chưa bị xử lý

Công viên Phú Lâm có tổng diện tích hơn 61.000 m2, giáp mặt tiền ba tuyến đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Lê Tuấn Mậu, là điểm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân ở  quận 6. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khuôn viên của công viên Phú Lâm “mọc lên” nhà hàng tiệc cưới Sun Palace với quy mô rất hoành tráng, cùng lúc có khả năng phục vụ cả ngàn khách. Nhà hàng Sun Palace trước đây vốn là hội trường cũ thuộc Trung tâm Văn hóa quận 6.

Năm 1999, UBND TP.HCM có quyết định sáp nhập Trung tâm văn hóa quận 6 và công viên Phú Lâm, lấy tên là Trung tâm Văn hóa quận 6, trực thuộc UBND quận 6. Năm 2007, Công ty TNHH Đầu tư Văn hóa Việt Ý đề xuất đầu tư, cải tạo hội trường cũ tại công viên thành cụm văn hóa đa năng với các loại hình ca múa nhạc, tổ chức sự kiện, hội nghị, mở các lớp năng khiếu văn hóa, nghệ thuật...

Từ đề xuất này, Trung tâm văn hóa quận 6 đã trình và được UBND quận 6 đồng ý, cấp phép xây dựng trung tâm hội nghị bao gồm nhà hàng Sun Palace. Theo quy hoạch được UBND quận 6 phê duyệt đầu năm 2007 thì diện tích khu vực hội trường này là 500m2, nhưng giấy phép xây dựng do UBND quận 6 cấp cho khu vực nhà hàng Sun Palace có tổng diện tích đất gần 1.900m2.

Tương tự công viên Phú Lâm, công viên Bình Phú cũng là nơi vui chơi, giải trí của người dân địa phương. Thế nhưng, nhiều năm nay công viên này cho một số doanh nghiệp thuê đất kinh doanh, trong đó nổi bật nhất là nhà hàng, cà phê có tên gọi 7 Kỳ Quan ở số 12, đường 26 được giới thiệu có tổng diện tích xây dựng tới 4.000 m2 và tổng sức chứa lên tới 1.200 khách. Khuôn viên của nhà hàng chạy sâu vào phía bên trong công viên Bình Phú.

Theo Thanh tra TP.HCM, 2 công viên của quận 6 là Phú Lâm và Bình Phú có nhiều sai phạm và có dấu hiệu để tư nhân trục lợi đất công. Điển hình nhất là ở 2 công viên Phú Lâm và Bình Phú có 2 công trình tư nhân xây dựng không phép, 8 công trình xây dựng không đúng quy hoạch, lấn chiếm sử dụng chung để kinh doanh nhưng vẫn không được xử lý.

Điều đáng nói, vào tháng 12/2017, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu phải di dời toàn bộ các công trình, trụ sở, quán ăn, bãi xe... tồn tại trên đất công viên trên địa bàn TP.HCM, trong đó có các công viên ở quận 6 để trả lại mặt bằng công viên cho người dân theo đúng quy định. Mặc dù vậy, đến nay, chỉ đạo của người đứng đầu TP.HCM về mặt chính quyền vẫn bị phớt lờ và những công trình này vẫn tồn tại, chưa bị tháo gỡ hay cưỡng chế.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top