ts sử ngọc khương

Doanh nghiệp cần được giải quyết vấn đề pháp lý và vốn để thị trường bất động sản phục hồi trong năm 2023

Doanh nghiệp cần được giải quyết vấn đề pháp lý và vốn để thị trường bất động sản phục hồi trong năm 2023

Thị trường

Một năm thị trường bất động sản trải qua nhiều khó khăn cũng đang dần khép lại. TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn Đầu Tư Savills đã đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ các khó khăn ở năm 2023.

Tăng cường thu hút FDI để gia tăng “sức khỏe“ dòng vốn cho thị trường bất động sản

Tăng cường thu hút FDI để gia tăng “sức khỏe“ dòng vốn cho thị trường bất động sản

Thị trường

Nhiều ngân hàng được nới room tín dụng, thị trường bất động sản có phần khởi sắc hơn, tuy nhiên, dòng vốn vẫn là bài toán khó cần giải với các doanh nghiệp nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

Nhà đầu tư đang tìm đến bất động sản để “găm giữ” tiền sau Tết? 

Nhà đầu tư đang tìm đến bất động sản để “găm giữ” tiền sau Tết? 

Nhận định thị trường

Dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi vẫn tìm bất động sản là nơi để “găm tiền” theo cách tìm kiếm lợi nhuận lâu dài.

TS. Sử Ngọc Khương: “BĐS công nghiệp, nhà ở, du lịch là 3 điểm sáng trong 5 - 10 năm tới“

TS. Sử Ngọc Khương: “BĐS công nghiệp, nhà ở, du lịch là 3 điểm sáng trong 5 - 10 năm tới“

Nhận định thị trường

Trải qua một thập kỷ thăng trầm cùng với thị trường BĐS, TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam đánh giá BĐS đã thay đổi với nhiều loại hình dịch vụ hơn, trưởng thành hơn và minh bạch hơn.

Thị trường bất động sản 2021: "Bắt mạch" các tín hiệu để bứt phá

Thị trường bất động sản 2021: "Bắt mạch" các tín hiệu để bứt phá

Nhận định thị trường

Năm 2020, cả nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên thị trường BĐS không những trụ vững mà còn phát triển khá tốt ở một số phân khúc. Đà tăng này được dự báo còn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021.

Sóng ngầm M&A trong bất động sản từ nhà đầu tư ngoại

Sóng ngầm M&A trong bất động sản từ nhà đầu tư ngoại

Thị trường

Những tác động tiêu cực của Covid-19 và quy định hạn chế đi lại giữa các nước do dịch bệnh cũng không thể cản trở luồng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đổ vào lĩnh vực bất động sản trong nước.

Gói kích cầu 250.000 tỷ đồng có giúp bất động sản lấy lại phong độ?

Gói kích cầu 250.000 tỷ đồng có giúp bất động sản lấy lại phong độ?

Thị trường

Doanh nghiệp bất động sản hoàn toàn có thể tự tin về khả năng duy trì “sức đề kháng” trong đại dịch và sự phục hồi của thị trường khi COVID-19 qua đi.

Lên đầu trang
Top