Aa

Tuấn Trần vào vai “cà chớn” trong phim điện ảnh Cà chớn, Anh đừng đi

Thứ Năm, 16/11/2017 - 21:28

Chàng diễn viên Tuấn Trần có nét đẹp và chiều cao như diễn viên Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh “Cà Chớn, Anh Đừng Đi!”

Ekip đoàn phim

Ekip đoàn phim "Cà chớn, Anh đừng đi!"

Đoàn làm phim “Cà Chớn, Anh Đừng Đi!” vừa có buổi ra mắt hoành tráng với báo giới. Đây là kịch bản tâm huyết của Đỗ Cường, tác giả của nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám như: “Khó quên được anh”, “Truy Tìm Hạnh Phúc”, “Già Gân, Mỹ Nhân & Găng Tơ”, “Taxi, Em Tên Gì?”, “Taxi”; “Ai”; “Chàng ngố”… Phim do Phước Ngô đạo diễn, người được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim ngắn: “Chiếc gương”, “Ô cửa nhỏ”, “Đêm  giao thừa đáng nhớ” cũng như các chương trình truyền hình “Hành trình kết nối trái tim” (Love Bus), “Điện ảnh trẻ”…

"Cà Chớn, Anh Đừng Đi!” là một câu chuyện kể về mối tình đầy sóng gió của Tuệ Nhi và Hải Sơn. Giống như nhiều cặp đôi khác, tình cờ quen và gặp không ít tình huống dở khóc dở cười, Tuệ Nhi và Hải Sơn tưởng không yêu mà thành yêu không tưởng. Nhưng không may, Tuệ Nhi mắc bệnh tim nặng và phải thay thế tim mới có hy vọng khỏi bệnh. Hải Sơn, chàng trai đầy khát vọng, sống chân thành nhưng luôn canh cánh mối thù với kẻ gây tai nạn khiến cha mất, mẹ sống thực vật và anh sống bơ vơ. Liệu Tình yêu có khiến họ vượt qua? Hải Sơn có thể bỏ qua mọi hận thù khi bên đời đã có cô gái khiến anh yêu hơn tất cả? Hay sự hy sinh, chấp nhận chia xa mới là kết quả của tình yêu đích thực?

Nam chính trong phim đã được “đo ni đóng giày’ cho diễn viên Tuấn Trần – vai Hải Sơn “họa sỹ Cà Chớn”.  Tuấn Trần là gương mặt mới, được biết đến qua bộ phim “Mùa oải hương năm ấy” từng “làm mưa – làm gió” trong một khoảng thời gian dài và mới đây là phim “Lời nguyền gia tộc” cũng làm dậy sóng các rạp chiếu trên toàn quốc. Chiều cao lý tưởng ( 1m83) và dung mạo điện ảnh Hàn vô cùng ấn tượng cùng lối diễn xuất đầy mới lại của anh đã ghi được những điểm cộng trong lòng nhiều khán giả trẻ.

Người mẫu thể hình Trương Duy, diễn viên Trang Hí, Diệu Ngọc, biên kịch Đỗ Cường

Người mẫu thể hình Trương Duy, diễn viên Trang Hí, Diệu Ngọc, biên kịch Đỗ Cường

Tiết lộ về lí do chọn nam diễn viên Tuấn Trần cho vai nam chính Hải Sơn, đạo diễn Phước Ngô nói: “Tuấn Trần thỏa các điều kiện mà nhân vật Hải Sơn yêu cầu như: Có năng lực và kinh nghiệm diễn xuất, trẻ khỏe, cá tính mạnh mẽ, chuẩn man và có độ hot nhất định ở thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn hết là Tuấn Trần rất yêu nhân vật Hải Sơn trong kịch bản “Cà Chớn, Anh Đừng Đi!! Vì quá yêu nhân vật nên chúng tôi tin Tuấn Trần đủ khả năng đảm nhận một vai nam cực khó như nhân vật Hải Sơn của Cà Chớn, Anh Đừng Đi!”

Trong phim, vai nữ chính Tuệ Nhi cũng sẽ  là một vai diễn rất nặng ký vì yêu cầu nhân vật này  phải biết chơi đàn dương cầm và có giọng hát ổn. Ngoài ra diễn xuất của diễn viên này đòi hỏi phải có chiều sâu, vì dù mắc bệnh tim nặng nhưng cô vẫn chọn tình yêu theo tiếng nói của con tim. Tuy nhiên, ekip rất tin tưởng qua buổi casting sau buổi họp báo sẽ tìm được gương mặt nữ chính và nam chính còn lại phù hợp với nhân vật.

Tuấn Trần vào vai “cà chớn” trong phim điện ảnh Cà chớn, Anh đừng đi

 Được hỏi về vai Hải Sơn mà mình đảm nhiệm với sự kỳ vọng của cả ekip, diễn viên Tuấn Trần chia sẻ : “Ban đầu khi nhận kịch bản này Tuấn rất ấn tượng với vai diễn Hải Sơn. Đây là một vai diễn gai góc. Bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại có một trái tim ấm áp. Chính sự tương phản đó khiến cho Hải Sơn có đất diễn hơn, nội tâm hơn. Đây cũng là tiêu chí của Tuấn khi chọn vai. Và đó cũng chính là lý do Tuấn luôn ưu tiên cho dự án này dù phim đã dời lịch quay vài lần do yếu tố khách quan. Mong là phim sẽ được sự đón nhận ủng hộ của khán giả”.

Tuấn Trần vào vai “cà chớn” trong phim điện ảnh Cà chớn, Anh đừng đi

Dành nhiều tâm huyết cho dự án, GĐ truyền thông Trần Anh Vũ chia sẻ : Tôi vẫn chú trọng và quan tâm nhiều đến  chất lượng  phim của biên kịch Đỗ Cường và NSX, riêng tiêu chí PR dành cho phim sẽ nhẹ nhàng đi vào trí nhớ của khán giả bằng những câu chuyện liên quan đến phim để thấm sâu vào lòng họ,  nhưng chính khán giả không biết đó là nội dung phim. Để khi có dịp thưởng thức, khán giả sẽ thấy nhận ra đó chính là một phần cuộc sống mà họ đã từng gặp ở đâu đó, giúp cho phim được lan truyền bằng chính những cảm nhận từ khán giả. Chiêu trò để gây hiệu ứng sẽ hạn chế tối đa, vì chất lượng phim sẽ quyết định hơn chiêu trò.

Bà Bích Hồng - đại diện cho NSX Lâm Hoàng Tuấn và diễn viên Tuấn Trần

Bà Bích Hồng - đại diện cho NSX Lâm Hoàng Tuấn và diễn viên Tuấn Trần

 Tốt nghiệp nghành điện ảnh tại trường California State University – Los Angeles, từng  nổi danh bởi những bộ phim đình đám như Khát Vọng Thăng Long, Tèo Em, Chung Cư Ma, Truy Sát, Bùi Đời Chợ Lớn, Mảnh Ghép Cuộc Đời, Thiên Mệnh Anh Hùng, Cô Dâu Đại Chiến, Nữ Đại Da. Để Hội Tính 2, Trúng Số, với “Cà chớn, anh đừng đi”, Đạo diễn James Ngô bày tỏ anh muốn kể lại một câu chuyện tình bằng hình ảnh, nhưng với màu sắc khác và sẽ tách biệt với những hình ảnh mà khán giả đã từng xem trước đây.

Đại diện cho NSX Lâm Hoàng Tuấn, bà Bích Hồng chia sẻ: Chúng tôi quan tâm nhiều đến câu chuyện của biên kịch Đỗ Cường, với tài năng của anh sẽ kể một câu chuyện tưởng đã cũ, nhưng sẽ trở nên vô cùng khác lạ. Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là một tác phẩm hay, cùng với sự chuyên nghiệp của ekip và dàn diễn viên trẻ, sẽ mang đến cho công chúng một tác phẩm giá trị.

“Cà chớn, Anh đừng đi” là thể loại phim tình cảm hài với thời lượng 100 phút. Phim dự kiến quay vào ngày 27/12/2017 và sẽ được công chiếu tại các rạp trên toàn quôc vào tháng 6/2018.

“Cà Chớn, Anh Đừng Đi!”

Đạo diễn : Phước Ngô.

Biên kịch : Đỗ Cường.

GĐ Truyền Thông : Nhà báo Trần Anh Vũ.

Nam diễn viên : Tuấn Trần (Vai Hải Sơn)

Điều Hành Sản Xuất : Nguyễn Trần Như Phúc.

Nhà Sản Xuất : Lâm Hoàng Tuấn.

Giám đốc sản xuất : Đỗ Cường

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top