Aa

Vàng tiếp tục neo cao nhờ đồng đôla yếu, tăng thêm nửa triệu đồng sau một đêm

Thứ Năm, 23/07/2020 - 11:20

Giá vàng thế giới có thời điểm chỉ còn cách mức đỉnh cũ (1.920 USD/oz) vài chục đô la. Hỗ trợ cho đà tăng không ngừng nghỉ của giá vàng là sự lao dốc của đồng USD.

Đà tăng của vàng trong nước vẫn chưa dừng lại khi hàng loạt các hãng vàng tiếp tục tăng giá niêm yết thêm nửa triệu đồng mỗi lượng sau một đêm.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, mỗi lượng vàng miếng SJC tại Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 550.000 đồng lên 53,45 triệu đồng ở chiều bán ra và tăng 300.000 đồng lên 52,55 triệu đồng chiều mua vào. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI yết giá thấp hơn 250.000 đồng mỗi chiều và cùng giữ mức chênh lệnh giữa giá mua - bán ở mức 900.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, đến 9h30, DOJI chủ động hạ giá bán ra xuống 50,03 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức thấp nhất trong hệ thống hiện nay, đồng thời, kéo chênh lệch mua bán xuống còn 600.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC) nới khoảng chênh này trên 1 triệu đồng mỗi lượng với giá mua vào tại Hà Nội ở mức 52,32 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 53,34 triệu đồng/lượng.

Hai phiên trước, khi giá vàng chưa vào giai đoạn tăng nóng, chênh lệch giá mua – bán tại các hãng vàng vẫn phổ biến ở mức 200.000 - 400.000 đồng/lượng. Giá mua dù tăng chậm hơn nhưng cũng đã tăng khoảng 1,2 triệu đồng.

Giá vàng thế giới đã tăng lên 1.860 USD/oz cách đây một ngày và đang đi ngang xung quanh ngưỡng này. Hiện giá vàng giao ngay đang được giao dịch ở mức 1.866 USD/oz, vàng tương lai giao tháng 8/2020 chỉ nhỉnh hơn 1-2 USD/oz. Vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và phí đang thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.

Giá vàng đi ngang quanh mốc 1.860 USD/oz

Một trong các yếu tố tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá vàng là sự suy yếu đáng kể của đồng đôla. Chỉ số US Dollar Index rơi xuống dưới mốc 95 điểm, lần đầu tiên kể từ hôm 9/3. Căng thẳng giữa hai nền kinh tế thế giới lại ghi nhận những bước leo tháng mới khi Mỹ đột ngột tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán ở Houston để bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của công dân. Đáp lại, Trung Quốc cho biết họ đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán. Tỷ giá USD/CNY cũng có thời điểm giảm sâu nhưng vừa hồi phục trở lại mốc 7 nhân dân tệ đổi 1 đôla.

Đồng đôla yếu cũng hỗ trợ tỷ giá USD/VND duy trì quanh mức thấp, nằm trong khoảng 23.260 - 23.270 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước cũng giảm thêm 1 đồng, kéo tỷ giá trung tâm xuống còn 23.220 đồng/USD. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện đang yết tỷ giá ở mức 23.175 đồng/USD chiều mua vào và 23.867 đồng/USD chiều bán ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top