vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản

Bất động sản Việt Nam đang ở thời điểm “chín muồi” cho các nhà đầu tư nước ngoài

Bất động sản Việt Nam đang ở thời điểm “chín muồi” cho các nhà đầu tư nước ngoài

Nhận định thị trường

Với tốc độ phát triển ấn tượng của thị trường bất động sản Việt Nam, nhiều chuyên gia nước ngoài đã có những góc nhìn tích cực, đánh giá Việt Nam là thị trường có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Sửa đổi chính sách đất đai để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Sửa đổi chính sách đất đai để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thời sự

Tổng kết 30 năm thu hút FDI đã chứng minh khả năng thu hút vốn FDI có mối liên quan chặt chẽ với việc đổi mới chính sách đất đai, đã mang lại những hiệu quả tích cực đối với thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Vốn FDI đổ vào bất động sản đạt 5,9 tỷ USD sau 8 tháng

Vốn FDI đổ vào bất động sản đạt 5,9 tỷ USD sau 8 tháng

Thời sự

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sau 8 tháng, kinh doanh bất động sản tiếp tục đứng thứ hai về thu hút đầu tư với tổng vốn FDI đạt 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

TS. Lưu Bích Hồ: Không nên thu hút vốn FDI quá nhiều vào bất động sản

TS. Lưu Bích Hồ: Không nên thu hút vốn FDI quá nhiều vào bất động sản

Thị trường

“Trong nước, nguồn vốn cũng không nên ưu tiên quá nhiều cho lĩnh vực bất động sản, cần thắt chặt và hạn chế, hướng tới tập trung các lĩnh vực khác như công nghiệp chế biến", là khẳng định của TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Lên đầu trang
Top