Aa

Ai "chống lưng" cho Trường Thành sai phạm?

Thứ Ba, 22/05/2018 - 13:25

Thời gian vừa qua, tại một số dự án chung cư cao tầng, biệt thự liền kề trên địa bàn phường Trường Thi, TP. Vinh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Riêng Dự án Trường Thành 2, sau khi xảy ra vụ sập cẩu tháp, khiến 1 học sinh tử vong, Cơ quan điều tra đang khởi tố bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, thì mới đây ngày 12/5/2018, cũng tại dự án này lại xảy ra vụ sập xe ô tô cẩu sắt.

 

Nhiều người thoát chết trong gang tấc

Vào khoảng 15h40 phút, ngày 12/5/2018, tại Dự án Chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (số 5, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư và xây dựng , do ông Nguyễn Đình Trường làm Giám đốc công ty xảy ra một vụ tai nạn lao động, nhiều người thoát chết trong gang tấc. Vào thời điểm trên, trong quá trình thi công dự án chung cư, chiếc xe cẩu BKS 37C- 266.80 đang cẩu những khối thép lớn có trọng lượng hàng chục tấn từ ngoài đường vào phía trong công trình, bất ngờ xe cẩu bị lật nghiêng, đổ sập vào trong công trường, khiến hàng chục người lao động hoảng loạn.

 Xe cẩu BKS 37C- 266.80 bị lật tại Dự án Trường Thành 2

Xe cẩu BKS 37C - 266.80 bị lật tại Dự án Trường Thành 2

Tại thời điểm đó, công trường có nhiều công nhân đang làm việc, phía ngoài có rất đông người tham gia giao thông. Một công nhân làm việc tại đây chỉ tay về phía nơi cẩu sắt thép bị đổ bức xúc nói: “Tôi và nhóm công nhân vừa rời nơi này chưa đầy một phút thì xẩy ra sự cố trên. Rất may…nếu không hậu quả thật khó lường”.

Mới đây, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa hiện trường làm, rõ nguyên nhân vụ việc. Rất may là vụ việc trên không gây thiệt hại về người, nhưng đây là lần thứ 2 dự án này xẩy ra bất cẩn an toàn trong lao động, lãnh đạo phường đã có ý kiến yêu cầu doanh nghiệp phải rút kinh nghiệm ngay. 

Nhưng điều mà dư luận bất bình hơn cả là trước đó, cũng chính tại dự án này, mặc dù chưa được cấp phép nhưng Dự án chung cư biệt thự liền kề Trường Thành  vẫn thi công do vi phạm trật tự xây dựng đô thị khiến cần tháp bị đổ, làm một học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật tử vong tại chỗ. Và vụ việc xảy ra vào 12/5 vừa qua là lần thứ 2 dự án chung cư biệt thự liền kề Trường Thành 2 vi phạm trật tự xây dựng đô thị, gây bất bình dư luận. 

Cần cẩu tháp tại Dự án xây dựng Tòa nhà chung cư - khu biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư để xẩy ra sự cố, làm một học sinh lớp 10A7, Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh tử vong tại chỗ, gây bất đồng dư luận

Cần cẩu tháp tại Dự án xây dựng Tòa nhà chung cư - khu biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, TP. Vinh do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư để xảy ra sự cố, làm một học sinh  tử vong tại chỗ

Cái chết thương tâm của nam sinh và dấu hỏi lớn

Cụ thể vào khoảng 17h ngày 14/11/2016, khi công trình đang thi công thì bất ngờ cẩu tháp dự án Trường Thành 2 cao hàng chục mét đổ lên mái nhà 3 tầng của trường THPT Lê Viết Thuật, phường Trường Thi, TP. Vinh. Đầu cầu tháp đập xuống sân trường, khiến em Trần Văn H. (học sinh lớp 10A7, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) bị đè trúng, tử vong tại chỗ khi đang chơi cùng nhóm bạn. Đây là vụ tai nạn thương tâm, do chủ đầu tư đã vi phạm trật tự xây dựng đô thị gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Dự án Chung cư- biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất, chưa có giấy phép xây dựng nhưng từ tháng 6/2016, không biết cơ quan, cá nhân nào “chống lưng” để chủ đầu tư Công ty TNHH Trường Thành vẫn tiến hành thi công, dựng cẩu tháp dẫn đến vụ tai nạn trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh cũng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn trên được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp về một phía và lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, gây lật móng cẩu tháp. Cần trục tháp cũng chưa được kiểm định.

Ngày 21/11/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh ra quyết định khởi tố vụ án này. Với các tài liệu thu thập được, từ ngày 21 đến 24/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh khởi tố đối với các bị can Nguyễn Đình Trường (40 tuổi) chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành có trụ sở tại TP Vinh; Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi) thợ lắp cẩu tháp; Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) Trưởng Ban quản lý dự án; Hồ Văn Lâm (31 tuổi) Kỹ thuật hiện trường về tội vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16/4/2017, Cơ quan điều tra Công an TP. Vinh đã khởi tố bổ sung vụ án nói trên về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Dự án xây dựng tòa nhà chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 để tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ, xử lý vụ án trên, thì ngày 12/5/2018, tại công trình xây dựng Chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 tiếp tục để xảy ra vụ sập cần cẩu khi có hàng chục công nhân đang làm việc tại khu vực này.

Dư luận cho rằng, nếu các cơ quan chức năng làm hết trách nhiệm và nghiêm minh, các chủ đầu tư chấp hành đúng quy định pháp luật về trật tự xây dựng đô thị thì đâu để xảy ra các vụ việc đau lòng đáng tiếc trên. Và nếu không thực sự có biện pháp giám sát chặt chẽ, xử lý nghiệm những sai phạm thì không biết sẽ còn nguy hiểm "rình rập" tính mạng người dân ở phía trước?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top