Aa

Nước thượng nguồn về Đà Nẵng giảm mạnh, lo thiếu nước sinh hoạt, Cục Quản lý tài nguyên nước ra công văn khẩn

Thứ Sáu, 01/03/2024 - 07:00

Cục Quản lý tài nguyên nước ra công văn khẩn yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phối hợp vận hành, đảm bảo cấp nước cho hạ du, nhất là TP. Đà Nẵng.

Cục Quản lý tài nguyên nước (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn về việc phối hợp vận hành các hồ chứa đảm bảo cấp nước cho hạ du. Công văn này được đưa ra trên cơ sở số liệu vận hành của các hồ chứa, số liệu quan trắc thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn.

Nước thượng nguồn về Đà Nẵng giảm mạnh, lo thiếu nước sinh hoạt, Cục Quản lý tài nguyên nước ra công văn khẩn- Ảnh 1.

Đà Nẵng đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt vì nước sông nhiễm mặn. (Ảnh: LH)

Cụ thể, từ 25/2, mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa, tỉnh Quảng Nam rất thấp (lúc 8 giờ ngày 26/2 là 1,41m) và hiện tượng xâm nhập mặn khu vực hạ lưu sông Vu Gia đang diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ thiếu nước cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ở hạ du.

Do đó, Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phối hợp vận hành các hồ chứa để bảo đảm cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các địa phương ở hạ du, đặc biệt là bảo đảm cấp nước cho TP. Đà Nẵng.

Nước thượng nguồn về Đà Nẵng giảm mạnh, lo thiếu nước sinh hoạt, Cục Quản lý tài nguyên nước ra công văn khẩn- Ảnh 2.

Mực nước sông Yên tại cửa thu nước Trạm bơm phòng mặn An Trạch (mới) hạ thấp. (Ảnh: HX)

Đối với các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 và Đắk Mi 4 (Quảng Nam), nghiêm túc vận hành hồ chứa tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, phối hợp với địa phương để vận hành các hồ chứa xả nước về hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ độ mặn tại cửa lấy nước Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng), mực nước sông tại trạm bơm An Trạch (Đà Nẵng) và phối hợp với đơn vị quản lý vận hành đập An Trạch, các hồ chứa Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị quản lý vận hành Nhà máy nước Hòa Liên đảm bảo cấp nước an toàn cho TP. Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 26/2, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng nhận định, tình hình xâm nhập mặn có khả năng gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố, nhất là khi mực nước sông không ổn định và hạ rất thấp, không bảo đảm vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để đưa nước về Nhà máy nước Cầu Đỏ, cấp nước cho thành phố.

Nước thượng nguồn về Đà Nẵng giảm mạnh, lo thiếu nước sinh hoạt, Cục Quản lý tài nguyên nước ra công văn khẩn- Ảnh 3.

Hiện nay Đà Nẵng có nguồn nước thay thế ở Nhà máy nước Hòa Liên (lấy nước từ sông Cu Đê), nhưng chỉ đáp ứng chừng 1/3 nhu cầu dùng nước toàn thành phố. (Ảnh: HX)

Song song đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cũng báo cáo khẩn cấp và đề nghị Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch TP. Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành chỉ đạo kịp thời để bảo đảm cấp nước. Dawaco cho biết, vào một số thời điểm, mực nước sông xuống thấp ảnh hưởng đến vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để cung cấp nước thô về cho các nhà máy nước.

Trong khi đó, công suất Nhà máy nước Hòa Liên (lấy nước từ sông Cu Đê) chỉ đảm bảo 1/3 công suất cấp nước cho toàn thành phố. Do vậy nếu nước từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn về đập An Trạch thấp dưới 1m, TP. Đà Nẵng sẽ thiếu nước sinh hoạt.

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 5 tỉnh, thành: Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng với tổng diện tích lưu vực là 10.035km2. Hiện nay, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có 2 trạm thủy văn, 1 trạm tài nguyên nước. Tổng lượng dòng chảy mặt hệ thống sông Thu Bồn khoảng 24 tỷ m3.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top