Lời tòa soạn:

Ước mơ du học, ước mơ được đặt chân tới nước Úc xinh đẹp cuối cùng đã ở trong tầm tay của cậu con trai. Với ông bố cựu du học sinh, đó là cơ hội 10 năm mang theo F1 trở lại Melbourne, nơi được đánh giá là thành phố đáng sống nhất thế giới trong nhiều năm qua. Thêm một lần nữa, lại được đắm mình ở nơi cách Hà Nội 9 giờ bay nhưng sao quá đỗi thân thương.

Photo Travel: Melbourne trở lại có gì vui? tuần này mời bạn đọc Kỳ II: St Kilda, phố biển sôi động ở Melbourne

Chỉ cách trung tâm thành phố 6km, bãi tắm St Kilda là trảng cát trải dài khoảng 700m, nơi là điểm đến yêu thích của người dân thành phố cũng như du khách cho các môn thể thao dưới nước bao gồm lướt ván diều, lướt ván buồm, đi thuyền buồm, đi môtô nước…

Từ cầu tàu St Kilda trải dài vào sâu trong vịnh, có thể ngắm những con tàu người dân địa phương nơi đây thả neo và bạn có thể tham gia những chuyến đi câu trên biển mang đầy tính trải nghiệm ở nơi này.
Với lịch sử hơn 100 năm, bãi biển nổi tiếng này là nơi thu hút hàng ngàn người dân cũng như khách du lịch với các hoạt động vui chơi phong phú.

Khu vực này trước đây có tên Euroe Yroke, vùng đất trước đây thuộc quyền sở hữu của bộ lạc Boon Wurrung. Dấu ấn về đời sống văn hóa của bộ tộc này được tìm thấy xuyên suốt ở St Kilda. Tên gọi St Kilda cũng được đặt bởi một người cai quản thời đó theo tên của một chiếc thuyền cổ.

Bến tàu St Kilda là một địa danh của Melbourne, nơi du khách có thể đi dạo, đi câu cá và ngắm những cánh chim biển vào lúc hoàng hôn.
Khai trương tại 1912, Luna Park là một công viên yêu thích bởi Scenic Railway, tàu lượn hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới.

Trong suốt những năm 60 của thế kỷ XIX, St Kilda là nơi được biết đến rộng rãi bởi phong cách “bohemian” khi thu hút một số lượng lớn họa sĩ và nhạc sĩ trẻ tuổi đến sinh sống, tác nghiệp bởi giá nhà ở và cho thuê rất rẻ vào thời điểm đó. Cho đến tận bây giờ, phong cách đặc biệt và vô cùng độc đáo này vẫn được duy trì, gìn giữ tại nơi đây.

Trên những con đường ven biển là những cụm tượng đài ghi lại dấu ấn lịch sử của con người và vùng đất St Kilda.
Tận hưởng trải nghiệm thư giãn ngay trên các thảm cỏ sát bãi biển St Kilda.

Theo dòng thời gian, bãi biển St Kilda dần trở thành trung tâm vui chơi giải trí lớn bậc nhất của TP. Melbourne. Với mặt biển hầu như không có sóng, du khách có thể thoải mái bơi lội trong làn nước xanh ngọc bích. Còn nếu đi dạo trên cầu tàu St Kilda trải dài vào sâu trong vịnh thì không gì thư thái hơn cảm giác trải tầm mắt ra khắp mặt nước bao la. Thật tuyệt khi ngồi trên cầu tàu, để đôi chân đung đưa trong thư thái và dõi mắt về phía bờ biển để ngắm nhìn đường chân trời của TP. Melbourne.

St Kilda là vùng có cư dân đa sắc tộc với khoảng 16.000 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Ý, Pháp, Hy Lạp, Ireland, Nga, Việt Nam... Sự đa dạng về sắc tộc đã tạo nên một nét đẹp văn hóa với nhiều lễ hội tưng bừng thường xuyên được diễn ra ở vùng này.
Nếu không muốn bơi lội, du khách có thể đi dạo trên cầu tàu St Kilda, trải dài vào sâu trong vịnh, ngắm ngọn hải đăng có tuổi đời cả trăm năm trên biển.

Cầu tàu St Kilda là một trong những biểu tượng lâu đời của Melbourne, ban đầu được xây dựng vào năm 1853 bởi những người châu Âu đầu tiên đến đây lập nghiệp đã sớm chìm vào vùng nước đầy bão tố của Vịnh Port Philip. Trên cầu cạn đượm màu sương gió chạy dọc theo cầu tàu thay thế cho công trình cũ, không thiếu bóng người tản bộ, đạp xe hay trượt patin. Từ đây, họ có thể quan sát mọi con tàu qua lại vùng vịnh, từ thuyền kayak, du thuyền đến phà.

Bờ biển cuối ngày, khoảng thời gian có thể chụp được những bức ảnh đẹp về cảnh chiều buông trên biển cùng những chú chim hải âu biển dạn dĩ bay theo đàn bám theo du khách.
Bờ biển là nơi tập hợp của tất cả các loại hình thể thao, đặc biệt là đạp xe cuối ngày trong vẻ đẹp của hoàng hôn St Kilda.

Không chỉ được ngắm biển, tắm và bơi lặn trong làn nước biển mát rượi mà du khách đến đây còn có cơ hội tham quan trên con phố Fitzroy nhộn nhịp bên bờ biển. Những hàng cà phê, nhà hàng, quán bia luôn sẵn sàng mời gọi bạn với những món ẩm thực đậm chất văn hóa Melbourne quyến rũ.

Bộ ảnh được thực hiện bởi dòng máy ảnh EOS R Full-frame Mirrorless, EOS R5, Lens Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM và RF 70-200mm f/2.8 L IS USM do Lê Bảo Minh đơn vị phân phối chính thức và độc quyền thương hiệu Canon tại thị trường Việt Nam cung cấp trải nghiệm.

Trọng Chính
Thế Công
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận