Đà Nẵng: Kêu gọi 15.000 tỷ đồng làm tàu điện nối Hội An

UBND TP. Đà Nẵng vừa công bố danh mục 7 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công - tư) của thành phố, trong đó nổi bật là dự án tàu điện Đà Nẵng - Hội An.

09:08 23/11/2018

Dự án (ảnh minh họa)

Dự án tàu điện sẽ được sớm triển khai (ảnh minh họa)/

UBND TP. Đà Nẵng công bố danh mục 7 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công - tư) gồm: Cảng Liên Chiểu; khu liên hợp xử lý chất thải rắn; ga đường sắt mới và khu đô thị tích hợp; phát triển hạ tầng và công nghệ về giải pháp giao thông phi cơ giới; tàu điện Đà Nẵng - Hội An; xây dựng thành phố thông minh và dự án xây dựng mới các khu công nghiệp.

Đáng chú ý nhất, dự án tàu điện Đà Nẵng - Hội An được kêu gọi đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng từ sân bay Đà Nẵng đi dọc đường ven biển vào TP. Hội An với chiều dài 33km. Mục đích dự án nhằm giải quyết sự gia tăng phương tiện cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng và Hội An và hạn chế phương tiện giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối giao thông giữa 2 địa phương, phát triển du lịch cũng như kinh tế - xã hội hai địa phương.

Theo Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng, đây là dự án tầm quy mô "khủng", hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo Đà Nẵng. Đã có một số nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tới dự án tàu điện này. Thời gian thực hiện dự kiến từ 2019 - 2025.

Trong số 7 dự án TP. Đà Nẵng đang kêu gọi thì dự án xây dựng cảng Liên Chiểu cũng được thành phố chú trọng, với mục tiêu sẽ trở thành khu bến chính của cửa ngõ quốc tế khu vực miền Trung, cho phép tiếp nhận tàu hàng đến 100.000 tấn.

Phương Thảo

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Kêu gọi 15.000 tỷ đồng làm tàu điện nối Hội An tại chuyên mục Nam Trung Bộ của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận