Lâm Đồng: "Cát tặc" lộng hành, sông Krông Nô kêu cứu

Trên sông Krông Nô, việc khai thác cát trái phép đang diễn ra công khai, rầm rộ như một đại công trường.

23:30 31/01/2019

“Cát tặc” lộng hành trên sông Krông Nô (Ảnh cắt từ clip)

“Cát tặc” lộng hành trên sông Krông Nô (Ảnh cắt từ clip)

Theo ghi nhận của phóng viên cùng người dẫn đường đứng trên cầu Krông Nô (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) quan sát, tiếng máy nổ của tàu hút cát vọng lại chát chúa, nhìn về hướng Đắk Nông hoạt động cát tặc đang diễn ra công khai.

Người dẫn đường cho hay: “Cát tặc trên dòng sông này được người dân và báo chí cũng phản ánh nhiều nhưng chỉ ngưng vài ngày lại hoạt động trở lại. Hình như có người “bảo kê” nên mới ngang nhiên như thế”.

Theo chân người dẫn đường, chúng tôi tiếp cận điểm khai thác đầu tiên. Cách chân cầu Krông Nô gần 1km, một tàu liên tục đưa vòi rồng xuống lòng sông hút cát. Tiếng máy nổ đinh tai và cát được bơm trực tiếp lên xe ben BKS 47C-148.75. Từ đây, PV tiếp tục xuôi theo dòng nước và tiếp cận điểm khai thác thứ 2 có quy mô lớn hơn (thuộc địa phận thôn Đắk Măng, xã Đạ Sal, huyện Đam Rông). Theo ghi nhận, dưới sông, tàu khai thác hoạt động hết công suất và đưa cát lên bãi tập kết. Từ bãi tập kết, chủ cát thi công một con đường cấp phối được làm xuyên rẫy cà phê dẫn ra tỉnh lộ 4B để vận chuyển cát.

“Cát được khai thác từ sáng sớm đến chiều tối để tập kết lên bãi. Sau đó, chủ cát đưa xe vào vận chuyển tập kết qua bãi tập kết bên kia cầu Đắk Mang (thuộc thôn 9, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, Đắk Nông). Từ đây, đêm xuống dàn xe 3, 4 chân ở TX Gia Nghĩa (Đắk Nông) vào vận chuyển khiến tuyến tỉnh lộ 4B nát bét”, người dẫn đường thông tin.

Chiều 18/1, PV ngược dòng Krông Nô, theo lối đường 135, tại đây hoạt động hút cát còn diễn ra công khai, rầm rộ hơn. Tại thôn Tân Tiến, cách chợ Đạ Rsal khoảng 500m, PV theo dấu vết nước chảy ròng xuống đường của xe vào chở cát dẫn PV tiến sát bờ sông. Trước mặt là một “công trường” đang hoạt động náo nhiệt. Tại điểm tập kết, xe múc đang múc những gầu cát ướt sũng lên chiếc xe BKS 49C-173.56. Chiếc xe “ăn cát no”, tài xế không cần phủ bạt rồi rời bãi. Trong những ngày thâm nhập thực tế, PV còn ghi nhận thêm 3 điểm khai thác cũng hoạt động công khai, rầm rộ không. Bè hút hoạt động hết công suất, máy múc, xe ben vào vận chuyển cát náo nhiệt.

Ông Thái Viết Phúc, Chủ tịch UBND xã Đạ Rsal cho biết: “Trên địa bàn xã chưa có điểm nào được cấp phép để khai thác cát trên sông Krông Nô. Hiện xã đã thành lập tổ chuyên tuần tra do một Phó chủ tịch làm tổ trưởng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác vẫn xảy ra, người dân lợi dụng ngày nghỉ khai thác lén lút. Xã cũng nắm được các hộ thường xuyên khai thác và đang cho kiểm tra, xử lý nghiêm”.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Hởi, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông khẳng định: “Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo Trưởng công an huyện vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm. Từ nay đến Tết Nguyên đán chúng tôi sẽ mở chiến dịch xử lý nghiêm”.

Theo Ngọc Hùng / Báo Giao Thông

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: "Cát tặc" lộng hành, sông Krông Nô kêu cứu tại chuyên mục Tây Nguyên của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận