Trải nghiệm

Tháng 3 ban nở trắng trời Điện Biên

Trải nghiệm - 23:30, 15/03/2019 G3T+7 - Phóng sự ảnh: Trọng Chính

Điện Biên là vùng đất khiến ta nghĩ ngay đến các địa danh lịch sử nổi tiếng, đặc biệt 2019 là năm kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Vùng đất của váy cóm, khăn piêu những ngày tháng Ba này còn nên thơ, lãng mạn bởi là nơi được mệnh danh là xứ sở của hoa ban.

Cứ tháng 3 dương lịch, hoa ban bung nở khắp các núi đồi, những con đường về bản và nhiều tuyến đường của phố núi Mường Thanh được phủ kín bởi màu trắng tuyệt đẹp của hoa ban.

Tháng 3 về, loài hoa tinh khôi này lại nở, nhuộm trắng cả không gian Điện Biên. Trong ảnh là những cây hoa ban được đánh số cẩn thận bung nở trên đường Nguyễn Hữu Thọ, nằm ven dòng sông Nậm Rốm lịch sử.

Tháng 3 về, loài hoa tinh khôi này lại nở, nhuộm trắng cả không gian Điện Biên. Trong ảnh là những cây hoa ban được đánh số cẩn thận bung nở trên đường Nguyễn Hữu Thọ, nằm ven dòng sông Nậm Rốm lịch sử.

Khi những cây đào, cây mận lụi hết hoa, chính là thời điểm mà những cánh hoa ban đua nhau nở trắng trời Tây Bắc. Suốt dọc quốc lộ 6 đi Sơn La, Điện Biên... hoa ban bung nở phủ màu trắng tinh khôi hai bên đường. Là loài hoa mang đậm bản sắc núi rừng, hoa ban được ví như người con gái Thái với vẻ đẹp dịu dàng, trong trắng, thủy chung, là loài hoa của lễ hội, của những vòng xòe. Trong tâm thức người Thái, hoa ban gắn với câu chuyện về mối tình trong trắng, thủy chung của nàng Ban và chàng Khum, biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Từ câu chuyện tình mang sắc màu lãng mạn nơi núi rừng Tây Bắc, hoa ban đi vào đời sống văn hóa, tâm linh, phản ánh bản sắc văn hóa độc đáo của người Thái.

Ở Điện Biên, hoa ban nở nhiều nhất là các huyện Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa... Còn tại phố núi Mường Thanh, hoa ban nổi bật và nở rộ trên khắp con đường chính của thành phố nhưng nhiều nhất là các tuyến phố Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ và Him Lam, khu vực đồi A1 lịch sử, đường đi cửa khẩu Tây Trang... Ở đó, những cây ban rừng cả vài chục năm tuổi trồng ở hai bên các tuyến phố trút hết lá, bung nở hoa, kết thành chùm đung đưa trong gió thu hút nhiều người dân thưởng lãm đặc biệt là bà con dân tộc Thái sống xung quanh.

Ban đầu, những nụ hoa ban có dáng thon như búp tay người con gái. Khi bung nở, trên thân những cây ban rừng là ngàn vạn cánh hoa rung rinh như ngàn vạn cánh bướm đang tỏa hương thơm ngào ngạt, quyến rũ. Dưới gốc, ban rụng lớp lớp cánh, đậu cả bông xuống thảm cỏ xanh vẫn xòe cánh thắm, dịu dàng. Lúc này ở Điện Biên, đi đâu cũng là màu trắng tinh khôi của hoa ban và bắt gặp nhiều bạn trẻ cũng như du khách “lạc trôi” vào những rừng ban này để có một shot hình để đời.

Điện Biên sang tháng 3 hoa ban nở trắng như chốn bồng lai. Đừng chỉ ngồi ngắm vẻ đẹp đến nao lòng của hoa ban Tây Bắc qua những bức ảnh trong phóng sự, hãy lên đường bởi mùa hoa vừa mới bung nở. Một lần lên Điện Biên, vượt đèo Pha Đin, leo lên đồi A1 để xuôi theo dòng lịch sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, tối nay 16/3, tại quảng trường Điện Biên Phủ, Lễ hội hoa ban 2019 sẽ chính thức khai mạc với chủ đề ‘’Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh’’. Đây là sự kiện tôn vinh Hoa Ban, biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên và sẽ diễn ra cho đến 18/3 với hàng loạt chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí khác.

Một gốc hoa Ban cổ thụ phủ bóng và bung nở hoa tại đài tưởng niệm Khu nghĩa trang liệt sỹ A1.

Một gốc hoa Ban cổ thụ phủ bóng và bung nở hoa tại đài tưởng niệm Khu nghĩa trang liệt sỹ A1.

Khi những cây đào, cây mơ đã lụi hết hoa chính là thời điểm những nụ hoa ban có dáng thon như búp tay người con gái và những cánh hoa ban bắt đầu đua nhau nở trắng trời.

Khi những cây đào, cây mơ đã lụi hết hoa chính là thời điểm những nụ hoa ban có dáng thon như búp tay người con gái và những cánh hoa ban bắt đầu đua nhau nở trắng trời.

Những người phụ nữ dân tộc Thái trong bộ áo cóm của dân tộc mình thưởng lãm và chụp những bức ảnh bên cây hoa ban trên đường Nguyễn Hữu Thọ, nằm ven dòng sông Nậm Rốm.

Những người phụ nữ dân tộc Thái trong bộ áo cóm của dân tộc mình thưởng lãm và chụp những bức ảnh bên cây hoa ban trên đường Nguyễn Hữu Thọ, nằm ven dòng sông Nậm Rốm.

Thiếu nữ Điện Biên khoe sắc cùng hoa ban.

Thiếu nữ Điện Biên khoe sắc cùng hoa ban.

Hình ảnh những cô gái Thái e ấp, khoe sắc bên hoa ban trắng làm đắm say lữ khách khi dạo bước trên đất Mường Thanh.

Hình ảnh những cô gái Thái e ấp, khoe sắc bên hoa ban trắng làm đắm say lữ khách khi dạo bước trên đất Mường Thanh.

 

Từng chùm hoa xòe cánh, điểm những chấm trắng muốt trên thân những cây ban rừng nhiều năm tuổi mang lại cảm xúc riêng và thu hút rất đông người dân và du khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Từng chùm hoa xòe cánh, điểm những chấm trắng muốt trên thân những cây ban rừng nhiều năm tuổi mang lại cảm xúc riêng và thu hút rất đông người dân và du khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Những cánh trắng mỏng manh gợi cảm của hoa ban, loài hoa đặc hữu của núi rừng Tây Bắc…

Những cánh trắng mỏng manh gợi cảm của hoa ban, loài hoa đặc hữu của núi rừng Tây Bắc…

 …không có hương nhưng có vị, thanh, ngọt ngọt và mỗi bông gồm 4-5 cánh, nhị màu hồng, gân màu tím.

…không có hương nhưng có vị, thanh, ngọt ngọt và mỗi bông gồm 4-5 cánh, nhị màu hồng, gân màu tím.

Ngoài vẻ đẹp tinh khôi, hoa Ban còn được bà con dân tộc lựa chọn làm nguyên liệu để chế biến những món ăn đặc sản mang đậm chất Tây Bắc.

Ngoài vẻ đẹp tinh khôi, hoa Ban còn được bà con dân tộc lựa chọn làm nguyên liệu để chế biến những món ăn đặc sản mang đậm chất Tây Bắc.

Món nộm hoa ban dậy mùi thơm sực nức của mắc khén hòa quyện cùng vị bùi giòn của những cánh hoa ban rừng đã tạo nên một hương vị riêng biệt trong văn hóa ẩm thực của người vùng cao Tây Bắc, trở thành món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ của bà con nơi đây.

Món nộm hoa ban dậy mùi thơm sực nức của mắc khén hòa quyện cùng vị bùi giòn của những cánh hoa ban rừng đã tạo nên một hương vị riêng biệt trong văn hóa ẩm thực của người vùng cao Tây Bắc, trở thành món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ của bà con nơi đây.

Bạn đang đọc bài viết Tháng 3 ban nở trắng trời Điện Biên tại chuyên mục Trải nghiệm của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục