Aa

Hoang mang xem bản đồ "ô nhiễm" thế giới mới được công bố

Thứ Ba, 28/02/2017 - 14:00

Ngày 25/2 vừa qua, các chuyên gia môi trường đến từ Anh Quốc đã thực hiện việc xếp hạng các quốc gia trên thế giới dựa theo tỷ lệ ô nhiễm và độc hại của môi trường mà họ thu thập được. Từ đó, bản đồ thế giới “ô nhiễm” đã được ra đời, hứa hẹn sẽ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Để tạo ra tấm bản đồ đặc biệt này, nhóm chuyên gia đã phải tập hợp số liệu từ hơn 135 quốc gia trên thế giới dựa trên các tiêu chí về lượng khí CO2 phát thải, mức độ ô nhiễm không khí và lượng năng lượng phát thải cũng như lượng năng lượng tái tạo được tạo ra. Họ cũng cân nhắc về số lượng người chết vì các bệnh liên quan đến tình trạng ô nhiễm không khí.

Ả-Rập Xê-Út được xếp là quốc gia ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số ô nhiễm không khí đạt kỷ lục. Các quốc gia giàu tài nguyên vàng đen khác như Kuwait, Quatar, Bahrain và Tiểu vương quốc Ả-Rập cũng lần lượt nối đuôi sau đó trong bảng xếp hạng.

Mỹ xếp thứ 66, tốt hơn khá nhiều so với các cường quốc khác trên thế giới như Canada, Trung Quốc hay Nga, tuy nhiên, vẫn kém hơn Ấn Độ và Anh.

Trong khi đó, Ai Len và Na Uy tưởng chừng là các quốc gia sử dụng nhiều năng lượng tái tạo, thế nhưng các chuyên gia trên lại chỉ ra rằng hai quốc gia này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn rất nhiều lượng năng lượng họ tạo ra được từ nguồn tái tạo.

Việt Nam may mắn nằm trong khoảng các nước xếp hạng thứ 46 đến 60 trong danh sách, tức là độ ô nhiễm trung bình. Tuy nhiên, theo chuyên gia môi trường Jon Whiting, nếu các đất nước không có biện pháp nào để giảm thiểu và ngăn chặn sự phát triển mạnh mẽ của tình trạng ô nhiễm thì không một quốc gia nào có thể được coi là an toàn”.

Bản đồ thế giới

Bản đồ thế giới "ô nhiễm"

5 quốc gia ít ô nhiễm trên thế giới đều nằm ở Châu Phi.

5 quốc gia ít ô nhiễm trên thế giới đều nằm ở Châu Phi.

Bảng xếp hạng như một cách để “bêu tên” các quốc gia đang đối xử tệ bạc với môi trường nhất trên thế giới, Jon Whiting, một chuyên gia môi trường trong nhóm nghiên cứu cho biết.

Bảng xếp hạng như một cách để “bêu tên” các quốc gia đang đối xử tệ bạc với môi trường nhất trên thế giới, Jon Whiting, một chuyên gia môi trường trong nhóm nghiên cứu cho biết.

Mỹ xếp thứ 66 trong bảng xếp hạng.

Mỹ xếp thứ 66 trong bảng xếp hạng.

Các chuyên gia môi trường nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc hành động để thay đổi diện mạo tấm bản đồ này trong tương lai.

Các chuyên gia môi trường nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc hành động để thay đổi diện mạo tấm bản đồ này trong tương lai.

Phần lớn các quốc gia trong top 10 quốc gia ô nhiễm nhất đều nằm ở Trung Đông.

Phần lớn các quốc gia trong top 10 quốc gia ô nhiễm nhất đều nằm ở Trung Đông.

Kenya tuy nghèo đói nhưng lại là quốc gia “sạch” nhất thế giới.

Kenya tuy nghèo đói nhưng lại là quốc gia “sạch” nhất thế giới.

Ả-Rập Xê-Út là quốc gia ô nhiễm nhất thế giới.

Ả-Rập Xê-Út là quốc gia ô nhiễm nhất thế giới.

Châu Âu gặp phải vấn đề lớn nhất về ô nhiễm không khí, phát thải CO2 và năng lượng.

Châu Âu gặp phải vấn đề lớn nhất về ô nhiễm không khí, phát thải CO2 và năng lượng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top