Chuyển động

Bình Định đón hơn 155 ngàn lượt khách dịp Tết, tăng 40% so với cùng kỳ

Chuyển động - 09:33, 08/02/2022 G2T+7 -

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2022, Bình Định đón hơn 155 nghìn khách du lịch, tăng 40% so với dịp Tết Tân Sửu 2021. Nhiều điểm đến quen thuộc như Eo Gió, Kỳ Co, FLC Zoo Safari Park... tấp nập du khách chơi xuân.

Thống kê từ Sở Du lịch Bình Định, từ ngày 31.1 đến ngày 6.2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 Tết Nhâm Dần), Bình Định đón hơn 155.000 lượt khách, tăng 40% so với dịp Tết Tân Sửu 2021. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 117 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch tỉnh, lượng khách đến Bình Định dịp Tết năm nay tăng cao ngoài dự đoán, phần lớn đi với hình thức tự túc theo nhóm gia đình. Riêng khách từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đến bằng đường hàng không với 165 chuyến bay từ hai thành phố trên đến sân bay Phù Cát, tăng 57% so với năm 2021. Đây là tín hiệu khởi động đáng mừng cho sự phát triển của du lịch Bình Định trong năm 2022.

 FLC Quy Nhơn
Tấp nập du khách đến Bình Định du xuân.

Về lưu trú, hầu hết các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh mở cửa đón khách du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần đạt 70%. Trong đó, các khách sạn từ 3 - 5 sao công suất phòng đạt 80 - 90%, đáng chú ý một số khách sạn tại TP Quy Nhơn như FLC Quy Nhơn, Fluer De Lys, Mường Thanh, công suất phòng đạt 100%. 

Một số khu, điểm du lịch nổi tiếng như: Hầm Hô, Eo Gió, Kỳ Co, công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn, khu du lịch Trung Lương, khu du lịch Ghềnh Ráng, Bảo tàng Quang Trung, Đài Kính Thiên, … đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày. 

Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch tại Bình Định đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ “Thông điệp 5K”. Bên cạnh tiện nghi cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn lực… đảm bảo vận hành và triển khai tốt, các đơn vị lữ hành cũng đã triển khai đa dạng sản phẩm tour, đi cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn từ 10% đến 20% để thu hút du khách.

 FLC Quy Nhơn
Du khách tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại FLC Quy Nhơn.

Đơn cử như FLC Quy Nhơn trong dịp này, sau khoảnh khắc vui chơi bên bờ biển trong xanh, du khách sẽ được thưởng thức những bữa tiệc Tết đậm màu cổ truyền, hay trổ tài làm mứt truyền thống, gói bánh chưng, bánh tét, xem hội múa lân, xin chữ đầu năm, vi vu chợ quê…

Nhiều hoạt động tương tác như cắm trại, lặn ngắm san hô, soi cá đêm… cũng nhanh chóng hút khách tham quan trải nghiệm. Đại diện FLC Hotels & Resorts cho biết, chỉ tính riêng các điểm như quần thể FLC Quy Nhơn, FLC Zoo Safari Park, Eo Gió đã chào đón hơn 20 nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm trong những ngày đầu xuân.

 FLC Quy Nhơn
FLC Zoo Safari Park Quy Nhon.

Các sản phẩm du lịch mới với ưu đãi lớn cũng được quần thể giới thiệu như món quà đặc biệt dành tặng du khách trong dịp Tết năm nay. Đáng chú ý là hai combo bay nghỉ trọn gói “Xuân ấm nồng” và “Tết vui say” tại FLC Quy Nhơn bao gồm 2 đêm phòng, vé máy bay khứ hồi Bamboo Airways cùng nhiều hoạt động chào xuân hấp dẫn với giá chỉ từ 2.450.000 VND/ khách.

Với khách quốc tế, FLC Quy Nhơn và nhiều quần thể khác của FLC đang tung ra nhiều sản phẩm đặc biệt như gói nghỉ dưỡng Honeymoon 15 ngày từ 1,785 USD/người; và các gói chơi golf trọn gói từ 15 ngày đến 22 ngày, với giá tương ứng từ 2,830 USD  và từ 4, 320 USD/người.

Về các quy định dành cho du khách, theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, năm nay tỉnh muốn đón người dân về quê ăn tết và chào đón khách du lịch đến Bình Định mà không có bất kỳ rào cản nào. Quán xá, khách sạn, nhà hàng được mở cửa thoải mái, chỉ cần mọi người thực hiện tốt 5K (các biện pháp phòng dịch Covid-19).

Trước đó, Bình Định cũng chính thức nằm trong danh sách một số tỉnh thành được đón khách quốc tế từ đầu năm 2022. Dự kiến trong thời gian tới, du khách trong và ngoài nước đến với Bình Định sẽ tiếp tục tăng mạnh.
 

Bạn đang đọc bài viết Bình Định đón hơn 155 ngàn lượt khách dịp Tết, tăng 40% so với cùng kỳ tại chuyên mục Chuyển động của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục