Aa

53 tỷ đồng cắt cỏ, tỉa cây: "Con số này đúng là rất kỳ lạ"

Chủ Nhật, 21/08/2016 - 06:51

Đó là nhận định của bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng trước nói thông tin Hà Nội chi 53 tỷ đồng/ năm để "cắt cỏ, tỉa cây" trên Đại lộ Thăng Long.

Sáng 15/8, thông tin tới cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay thành phố đẩy mạnh trồng cây xanh, với chi phí chưa đến 40 tỷ đồng.

Trong khi đó chi phí cắt cỏ trên địa bàn hàng năm rất lớn và lãng phí. "Thành phố đã nhận thức được vấn đề này và yêu cầu tất cả các quận dừng việc cắt cỏ từ 1/7, tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm khoảng 700 tỷ đồng", ông Chung nói. 

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội cung cấp thêm thông tin mà ông cho rằng "nói ra nhiều người sẽ giật mình", đó là chi phí cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long (cắt cỏ và một ít trúc anh đào, hoa dâm bụt) một năm là 53 tỷ đồng.

Cỏ mọc um tùm trên dải phân cách giữa đường Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Trần Kháng.

Cỏ mọc um tùm trên dải phân cách giữa đường Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Trần Kháng.

Sau thông tin được chủ tịch UBND Hà Nội công bố, đã có nhiều người ngỡ ngàng với số tiền thành phố Hà Nội bỏ ra hàng năm. Con số 700 tỷ đồng dành cho việc cắt cỏ của Hà Nội là một số tiền không hề nhỏ, nếu đem so sánh thì với số tiền này, mỗi năm Hà Nội có thể xây dựng thêm một khu công viên mang tầm cỡ quốc tế kiểu Mỹ như công viên Vinhomes Central Park tại số 208A Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh vừa được khai trương hồi đầu năm 2016.

Có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, chỉ bằng 2/3 chi phí Hà Nội bỏ ra hàng năm, Vinhomes Central Park là công viên ven sông có quy mô và giá trị đầu tư lớn nhất của cả nước tính đến thời điểm hiện tại. Khu công viên mang đẳng cấp thế giới với 40 hạng mục như hồ nước, khu vui chơi trẻ em, hệ thống máy tập thể dục ngoài trời, sân thể thao, sân tập golf, quảng trường trung tâm, sân khấu âm nhạc…

Với số tiền 700 tỷ dành cho cắt cỏ hàng năm, Hà Nội cũng dư sức 3 năm xây dựng 2 công viên lớn như khu công viên và hồ điều hòa CV1 tại trên đất vàng quận Cầu Giấy. Khu công viên này có hồ điều hòa lên tới 19ha và phần còn lại 12,7ha dành cho các hạng mục cây xanh và khu vui chơi, giải trí. Tổng vốn đầu tư của cả khu công viên rộng lớn trên đất vàng thủ đô này cũng chỉ 938 tỷ đồng, cao hơn chi phí cắt cỏ 1 năm của thủ đô khoảng 1,3 lần.

"Giật mình" về con số "không tưởng"

Trên tờ Tiền phong, Đại biểu Quốc hội khoá XIII Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng, cũng “giật mình” và thấy kỳ lạ về số tiền "khủng" mà Hà Nội chi hàng năm cho việc cắt cỏ trên Đại lộ Thăng Long.

“Chỉ 24 km đã chi tới 53 tỷ đồng, nghĩa là 1 km mất chi phí hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Tôi cũng không thể tưởng tượng được, con số này đúng là rất kỳ lạ. Thành phố nào cũng cần có thẩm mỹ, nhưng phải làm thế nào để vừa sạch đẹp nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm”, bà An nói, đồng thời cho rằng, Hà Nội cần xem cách thức quản lý của các thành phố khác như thế nào để quản lý tốt hơn.

Trước con số “giật mình” này, bà An đề nghị xem lại toàn bộ, nếu có sự chênh lệch phải thanh, kiểm tra cho rõ ràng, bởi đây cũng là tiền thu từ thuế của nhân dân.

“Họ làm cái gì với số tiền đó? Tiền công tính ra trên đầu người bao nhiêu, cắt cỏ bằng gì? Cách tính toán chi trả như thế nào ra số tiền đó? Việc này đã diễn ra bao nhiêu năm rồi? Chỉ cần làm thí điểm xem 1 km chi phí hết bao nhiêu thì ra ngay. Nếu thấy chênh lệch giá quá lớn thì nguồn gốc do đâu? Có phải tiền thực sự vào cắt cỏ hết không hay còn thế nào nữa?...”, bà An cho hay.

“Với một tỉnh nghèo, tổng thu ngân sách mỗi năm chỉ khoảng 800 tỷ đồng, trong khi Hà Nội chi phí mỗi năm tới 700 tỷ đồng cho cắt cỏ, tỉa cây như vậy là quá lớn, mặc dù nguồn thu của thủ đô hàng năm cao. Dừng các hoạt động cắt cỏ, tỉa cây để tiết kiệm ngân sách là rất đúng, bởi Hà Nội còn nhiều việc khác cần đến tiền, như xây cầu, làm trạm xá... Thủ đô nên mạnh dạn đi đầu trong việc tiết kiệm, chống lãng phí”, bà An đề nghị.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, trên tờ Infonet, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng Viện Huyết học) cho biết: “Con số đó là quá lớn, tôi tin ai nghe cũng giật mình. Bởi vậy, việc cần làm lúc này là Hà Nội nên kiểm tra lại con số đó một cách chính xác rồi công bố công khai cho nhân dân biết!”.

Theo ông Nguyễn Anh Trí thì có 2 vấn đề cần lưu ý xung quanh câu chuyện này. Thứ nhất, việc trồng cây và cắt xén cho gọn gàng, đẹp đẽ là đương nhiên. “Trồng cây ở thành phố là phải chăm sóc, tưới tắm, cắt xén. Tôi tin ai cũng thấy đấy là cần thiết!” – ông Trí nói.

Vấn đề thứ hai, đó là việc tổ chức cắt xén như thế nào cho hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm. Đây chính là vấn đề rất đáng phải xem xét.

Theo đó, hợp lý là phải trả lời các câu hỏi: Nơi nào? Tuyến phố nào? Loại cây nào? Lứa tuổi nào? Thời điểm nào? Mùa nào thì phải cắt xén? Có cần trồng cỏ không? Trồng loại gì để ít phải tưới tắm, cắt xén?...

Hiệu quả là phải trả lời các câu hỏi: Vì sao phải cắt xén cây đó? Tuyến phố đó? Thời gian đó? Dịp đó? Để làm đẹp, để chuẩn bị đón khách, để chuẩn bị cho Tết, lễ?...

Tiết kiệm là trả lời câu hỏi: Ai làm? Công ty, đơn vị nào? Đấu thầu lựa chọn đơn vị làm nghiêm túc? Tổ chức kiểm tra giám sát thật tốt?...

Sau khi chỉ ra các vấn đề ông Nguyễn Anh Trí khẳng định: “Tôi tin ý của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung nói cần được hiểu như vậy!”.

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, nơi thường tổ chức những sự kiện lớn, quan trọng của đất nước nên theo ông Trí thì Thành phố rất cần phải có nhiều hoa, phải có nhiều cây đẹp. Việc tổ chức tốt việc trồng, chăm sóc, làm đẹp cây cối là rất cần thiết. Đây chắc chắn cũng là việc tốn kém, công phu và bền bỉ mới làm được. Lãnh đạo thành phố cần quan tâm, nhân dân phải có ý thức về điều này.

“Việc giao cho ai làm để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Tất nhiên, mô hình chung về quản lý là do một đơn vị chức năng của thành phố, còn để thực hiện (như trồng, chăm bón, tưới tắm, cắt xén…) thì nên đấu thầu lựa chọn những đơn vị, công ty có thể là nhà nước hoặc tư nhân đều được. Cần tổ chức giám sát thật tốt, nghiêm túc. Khi phát hiện ra sai trái thì phải phạt hợp đồng thật nghiêm khắc. Tôi tin nếu làm tốt thì các kết quả sẽ tốt, vì đây không phải là việc quá khó”- ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top