Aa

Bà Cao Thị Thanh Nga được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Nguyên Hà
Nguyên Hà lienlien.media@gmail.com
Thứ Hai, 27/12/2021 - 13:31

Ngày 27/12/2021, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định công tác cán bộ. Theo đó, bà Cao Thị Thanh Nga được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA); Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam;

Về phía Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam có sự tham dự của nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam; nhà báo Bùi Văn Khương, Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Ban Biên tập, cán bộ, nhân viên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. 

Tại buổi Lễ, ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký VNREA đã công bố Quyết định số 27/QĐ-VNREA-BCH ngày 15/12/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho bà Cao Thị Thanh Nga và Quyết định số 26/QĐ-VNREA-BCH của Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho nhà báo Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Khối Nội dung Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Bà Cao Thị Thanh Nga và nhà báo Nguyễn Thành Công được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, ông Đỗ Viết Chiến cho hay, Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam đã thành lập được 1 năm và có những công trình khoa học nhất định, bên cạnh đó, Viện cũng đồng hành với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức những chương trình, hội thảo khoa học về thị trường bất động sản.

Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ, trong bối cảnh phát triển mới, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận thấy cần thiết phải bổ sung lãnh đạo Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam. Hiệp hội cũng mong rằng, trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam sẽ có nhiều nghiên cứu khoa học mang tầm quốc gia, đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu lý luận về vai trò của bất động sản đối với nền kinh tế.

bà Cao Thị Thanh Nga
Bà Cao Thị Thanh Nga phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Thị Thanh Nga bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi được Hiệp hội bất động sản Việt Nam tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam. “Với cương vị mới, tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cùng với các lãnh đạo đưa Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh, đóng góp lớn cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản”, bà Nga khẳng định.

BĐS

Trong thời gian tới, cùng với các cán bộ mới, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam sẽ xây dựng đề án phát triển bền vững thị trường bất động sản đến năm 2030 tầm nhìn 2015; Xây dựng đề tài nghiên cứu về thực trạng và chính sách cho chuyển đổi số cho thị trường bất động sản; Một số nghiên cứu thị trường bất động sản địa phương và các vùng theo phương thức xã hội hoá; Xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững của 63 tỉnh thành; Chỉ số phát triển bền vững cho 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top