Aa

“Bắt chước” chiêu của địa ốc Alibaba, BTC Group muốn thành “kỳ lân” bất động sản

Thứ Năm, 07/07/2022 - 10:28

Tung hàng loạt “dự án ma” ra thị trường và đặt mục tiêu trở thành tập đoàn tầm vóc khu vực và quốc tế là những điểm tương đồng giữa BTC Group và địa ốc Alibaba.

Bán “dự án ma”, tham vọng kiếm 10.000 tỷ

Theo giới thiệu trên website: www.btcgroupholding.vn, BTC Group đặt mục tiêu trở thành tập đoàn tầm vóc khu vực và quốc tế trong lĩnh vực phân phối và phát triển bất động sản.

“Năm 2022, là 1 trong 3 công ty dẫn đầu về mảng phân phối bất động sản tại Việt Nam.

Năm 2023, BTC Group đặt mục tiêu trở thành tập đoàn phân phối và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Không ngừng hoàn thiện dịch vụ mang đến cho khách hàng những sản phẩn bất động sản chất lượng và đáng sống.

Quá trình phát triển của BTC Group đã khẳng định niềm tin về một doanh nghiệp với sự đồng lòng, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ nhân viên, sự kề vai sát cánh của các đối tác, quý khách hàng, có khát vọng vươn xa, có chiến lược đúng đắn thì hoàn toàn có thể trở thành một doanh nghiệp lớn”, trích thông tin trên website.

Trong mục giới thiệu dự án, công ty này đăng 8 dự án gồm: DỰ ÁN LỘC THỊNH GARDEN 5, LỘC HƯNG CENTER 2, Dự Án Lộc Khánh Garden, DỰ ÁN LỘC HƯNG CENTER, Lộc Thành Garden 9, Lộc Thịnh Garden 10, Lộc Khánh Garden 11, Lộc Khánh Garden 12. Tuy nhiên, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước, tại vị trí những khu đất nói trên, hoàn toàn không có dự án nào được phê duyệt.

Mới đây, BTC Group cũng công bố sẽ mở rộng quy mô ở tỉnh Bình Phước, khai trương chi nhánh mới, tại 160 Quốc lộ 13, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước. Trong thông báo đăng trên fanpage của công ty có nêu: “Mục tiêu sẽ trở thành Kỳ Lân trong năm 2022, với nền tảng chiến lược kinh doanh vững chắc, BTC Group tiếp tục vươn mình, mở rộng sự phát triển hệ thống bằng các cơ sở, văn phòng chi nhánh nhằm mang những sản phẩm đất nền chất lượng về giá trị tăng trưởng và minh bạch pháp lý đến gần hơn với khách hàng, nhà đầu tư”.

Thông báo khai trương cho nhánh của BTC Group

Tuyên bố mục tiêu hoành tráng, nhưng lại rao bán dự án ma là điều mà trước đây đã khiến địa ốc Alibaba nổi lên thành hiện tượng. Công ty này từng đặt mục tiêu sẽ thành “số má Đông Nam Á”. Liệu với chiến lược có những điểm khá tương đồng với địa ốc Alibaba, BTC Group sẽ làm gì để không đi vào “vết xe đổ”?

Chủ tịch BTC Group là ai?

Mới đây, trên một trang thông tin điện tử xuất hiện bài viết ca ngợi Chủ tịch BTC Group với tiêu đề “Chủ tịch BTC Group: Vị thuyền trưởng tài ba và khát vọng cống hiến cho ngành bất động sản Việt Nam”.

Chủ tịch BTC Group tuyên bố mục tiêu

Theo bài này, “Không phải ngẫu nhiên mà thương trường thường được ví với chiến trường bởi tính chất khốc liệt của nó. Tuy nhiên, mặc cho những sóng gió bủa vây của thời cuộc, dưới sự dẫn dắt tài ba của doanh nhân Trần Văn Trọng - còn được gọi với tên thân mật là Trọng Tổng, BTC Group đã không ngừng căng buồm đón gió vươn khơi và hiên ngang đứng vững, vượt qua được những khó khăn, thử thách, trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam”.

Bài viết ca ngợi Chủ tịch BTC Group trên một trang thông tin điện tử

Ca ngợi về vị doanh nhân Trần Văn Trọng, bài viết còn có đoạn: “Ẩn chứa trong người đàn ông đầy nhẹ nhàng này là cả một ngọn lửa rực cháy của một ý chí mạnh mẽ, phi thường với mong muốn đóng góp cho sự trưởng thành của ngành bất động sản Việt Nam. Anh luôn làm việc với tất cả đam mê và nhiệt huyết, hướng đến sự cống hiến, phụng sự cho xã hội, hiểu rõ được giá trị nghề nghiệp, ý nghĩa việc làm của mình và tìm ra được sự hứng thú trong công việc.

Chính khát vọng “sống đời phụng sự” đã đưa anh đến với ngành bất động sản. Hơn ai hết, anh hiểu rằng ngành nghề này tạo ra nhiều giá trị cho xã hội: từ công ăn, việc làm cho người dân đến những tiện ích và giá trị sống cho công nhân, sinh viên…đúng với tinh thần “thịnh vượng cho an cư” mà BTC Group đề ra ngay từ khi thành lập.

Giờ đây, tuy đã đạt được những thành tựu đáng nể trên thị trường nhưng doanh nhân Trần Văn Trọng vẫn “không ngủ quên” trên chiến thắng. Những mục tiêu, những yêu cầu cao hơn được đặt ra như một vạch đích khác cần phải đạt được cho chính anh cũng như cho cả tập thể công ty. Chia sẻ về dự định của mình, Chủ tịch Trần Văn Trọng cho biết: Anh sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, học hỏi, nâng cao giá trị để hiện thực hóa sự phát triển thịnh vượng cho BTC Group và giá trị cộng đồng. Mục tiêu là tới năm 2024, công ty của anh sẽ tiến hành IPO thành công và cán mức vốn hóa từ 3.000 - 5.000 nghìn tỷ trong tương lai”.

BTC Group có phải là doanh nghiệp bất động sản có thị phần số 1 Bình Phước?

Theo các chuyên gia, không khó để bỏ tiền đăng bài quảng cáo trên các website. Tuy nhiên, những thông tin này liệu có đáng tin cậy hay không là điều không dễ kiểm chứng.

Liệu doanh nhân Trần Văn Trọng có thể biến BTC Group thành “kỳ lân” bất động sản? Năng lực tài chính của BTC Group như thế nào? Cơ hội và rủi ro khi tham gia đầu tư các “dự án ma” và trái phiếu doanh nghiệp như thế nào? Reatimes tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top