Aa

CapitaLand Development hợp tác phát triển xây dựng dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của Tập đoàn tại Việt Nam

Thứ Ba, 14/12/2021 - 18:01

Ngày 13/12, CapitaLand Development, nhánh kinh doanh phát triển BĐS của Tập đoàn CapitaLand và Tổng công ty Đầu tư - Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) đã ký kết hợp tác dự án phát triển Thành phố mới Bình Dương.

Theo đó, CLD sẽ tiếp nhận và phát triển một quỹ đất tiềm năng từ Becamex IDC để xây dựng dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của Tập đoàn tại Việt Nam. Tổng giá trị phát triển dự án khoảng 18.330 tỷ đồng (1,12 tỷ đô la Singapore). Dự án tọa lạc tại Thành phố mới Bình Dương thuộc tỉnh Bình Dương, cách Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khoảng 30km. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2022.

 

(Từ trái sang phải) Ông Wyeren Yap, Tổng Giám đốc khu vực miền Nam của CLD (Việt Nam); ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc của CLD (Việt Nam); ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC; ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Becamex IDC tại buổi lễ ký kết hợp tác phát triển Thành phố mới Bình Dương

Dự án tập trung phát triển các khối nhà ở với tổng diện tích 18,9 ha. Dự kiến sẽ có trên 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài được xây dựng tại dự án bao gồm nhà ở thấp tầng, trung tầng và cao tầng, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 13.000 cư dân. Quá trình xây dựng ​​sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, với giai đoạn đầu bao gồm khoảng 1.300 căn hộ và nhà ở dự kiến diễn ra từ năm 2022-2024. Toàn dự án dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.

Phối cảnh dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CLD tại Việt Nam tọa lạc tại
Thành phố mới Bình Dương

Ông Jason Leow, Giám đốc điều hành của CLD, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường cốt lõi của CLD sở hữu nền tảng kinh tế vững chắc. Thông qua việc áp dụng kinh nghiệm trong việc phát triển các đô thị mang tính biểu tượng và đã đạt nhiều giải thưởng tại các quốc gia khác, dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên này của chúng tôi tại Việt Nam sẽ là minh chứng cho trình độ chuyên môn mang tầm quốc tế của CLD nhằm kiến tạo các cộng đồng cư dân sôi động và chất lượng cao.”

Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CLD (Việt Nam) nhấn mạnh: “Đây là dự án nhà ở có quy mô lớn nhất của chúng tôi tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy danh mục nhà ở của công ty trong cả nước. Dự án đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng của CLD khi lần đầu tiên mở rộng đầu tư ra ngoài TP.HCM và Hà Nội, nơi công ty đã có sự hiện diện mạnh mẽ, để nắm bắt cơ hội tiềm năng ở những thành phố có tốc độ tăng trưởng cao.”

Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc của CLD (Việt Nam) chia sẻ kế hoạch xây dựng dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CLD tại Việt Nam

Dự án nằm dọc theo đại lộ Hùng Vương - một trong hai đại lộ chính của Thành phố mới Bình Dương, cách Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương 5 phút lái xe. Dự án sở hữu kết nối giao thông thuận tiện khi chỉ mất 40 phút lái xe đến Thành phố Thủ Đức thông qua Quốc lộ 13. Bên cạnh đó, đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn vừa khánh thành sẽ giúp giảm bớt lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 13, rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến khu trung tâm của TP.HCM chỉ còn khoảng một giờ.

Đây là một trong những dự án đầu tiên của Thành phố mới Bình Dương có tầm nhìn hướng ra khu vực hồ và tọa lạc cạnh công viên trung tâm rộng 700.000 mét vuông. Dự án cũng nằm cách khu phức hợp Trung tâm thương mại Thế giới chỉ năm phút lái xe. Bên cạnh đó, dự án cũng nằm đối diện với trung tâm thương mại Aeon Mall sắp ra mắt.

Dự án bao gồm bảy khu dân cư khép kín. Trong đó, hai khu dân cư được thiết kế theo tổ hợp nhà liền kề trong không gian thoáng mát rộng rãi, nhà song lập và biệt thự với nhà văn hóa và sân vườn riêng. Một khu dân cư sẽ được thiết kế dưới dạng một tòa nhà chung cư 10 tầng. Bốn khu dân cư còn lại sẽ bao gồm một tòa tháp 24 tầng cho mỗi cộng đồng, đi cùng với các tiện ích ăn uống và bán lẻ như các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng và spa.

Các tính năng bền vững sẽ được tích hợp trong mỗi cộng đồng dân cư tại dự án như các điểm sạc xe điện ngoài trời, làn đường dành cho xe đạp và vỉa hè thân thiện với người đi bộ, cũng như sẽ có hệ thống xe điện tại hai tòa nhà ở thấp tầng. Trong khu vực nhà ở trung tầng, công viên trung tâm rộng 10.000m2 sẽ mang đến một không gian thiên nhiên để cư dân có thể kết nối hoặc thư giãn.

Với dự án mới này, CLD sẽ có tổng cộng hơn 12.000 căn hộ và nhà ở thuộc 16 dự án khu dân cư tại ba thành phố trên cả nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top